Quyết định trên được Kim công bố ở Seoul, nơi cô vừa trở về từ giải vô địch thế giới 2011 tại Moscow với chiếc HC bạc - thành tích được cho là dưới mức kỳ vọng.
Lý do được ngôi sao trượt băng nghệ thuật nữ này đưa ra là "cần có chút thời gian để thở" và "bận tập trung đến hết tháng 7/2011 cho chiến dịch vận động giúp thành phố Pyeongchang giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018".
Ưu tiên số một của Kim trong năm 2011 là nghỉ ngơi và giúp sức cho thành phố Pyeongchang. |
"Tôi không nghĩ mình đủ sức thi đấu như nhiều mùa giải trước trong năm 2011. Năm nay, tôi phải ôm đồm quá nhiều việc", Kim phân trần.
Năm ngoái, Kim cũng không dự bất kỳ giải đấu chính thức nào trong hệ thống ISU Grand Prix sau khi thất bại trong việc chinh phục chiếc HC vàng ở giải vô địch thế giới 2010 tại Torino, Italy. Nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc khi đó chỉ đoạt HC bạc vì thua đối thủ Nhật Bản Mao Asada.
Giải vô địch thế giới ở Moscow vừa qua là lần đầu cô thi đấu sau 13 tháng. Nhưng Kim, đoạt HC vàng Thế vận hội Vancoucer 2010, một lần nữa phải về nhì sau một vận động viên khác đến từ Nhật Bản, Miki Ando.
Kim cũng nói thêm về giải đấu vừa qua ở Moscow: "Sáng thứ bảy tuần trước, ngày thi nội dung tự do, tôi thấy hơi đau ở mắt cá. Đến tối chủ nhật, khi dự đêm Gala biểu diễn, vết đau nghiêm trọng hơn và tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau để xuất hiện. Tuy nhiên, tôi không muốn xem đây là lý do để bào chữa cho thất bại".
Kim mới chỉ một lần vô địch thế giới, năm 2009 ở Los Angeles. |
Vận động viên 20 tuổi cũng ngỏ ý hài lòng về chiếc HC bạc ở Moscow: "Mùa giải sau mỗi kỳ Thế vận hội luôn khó khăn, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã không đầu hàng, mà vẫn tích cực tập luyện, chuẩn bị và tranh tài ở giải vô địch thế giới".
Kim sắp tới sẽ đóng vai trò Đại sứ thiện chí tham gia vào chuyến đi vận động qua nhiều quốc gia, trong đó có Thụy Sỹ và Nam Phi, để giúp Pyeongchang đua tranh quyền làm chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2018.
Minh Kha