Tiền đạo Nguyễn Trung Vĩnh (Đồng Tháp): sinh năm 1978, cao 1m70, nặng 65 kg. Vĩnh thuận chân trái, có tốc độ bứt phá cao và di chuyển khôn khéo. Anh là tiền đạo trụ cột của Đồng Tháp từ năm 1998 đến nay và từng được HLV Dido gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2002. Vĩnh đã ghi được một bàn trong trận thắng Bangladesh 4-0. Do bị chấn thương nên mùa bóng 2001-2002, anh chỉ có một bàn thắng duy nhất. Hiện nay, Trung Vĩnh đã bình phục và vừa được Ngân hàng Đông Á mời về đầu quân nhưng Sở TDTT Đồng Tháp chưa đồng ý.
Tiền đạo Tô Đức Cường (CAHP): sinh ngày 18/12/1979, cao 1m73, nặng 65 kg. Cường có thể ghi bàn bằng cả hai chân và chơi bóng bổng khá tốt. Tô Đức Cường từng là tiền đạo chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 21. Dưới màu áo CAHP, Cường đã ghi được 4 bàn thắng trong mùa giải 2001-2002. Ông Calisto nhận xét: "Đức Cường có tốc độ xuất phát cao, kỹ thuật khá tốt và thuộc mẫu cầu thủ thông minh. Hơn nữa, anh ta có thể chơi chếch về cánh trái là vị trí mà tôi đang cần".
Thành Lợi (trái) trong màu áo Bình Định. |
Trung vệ Nguyễn Thành Lợi (Bình Định): sinh ngày 27/10/1976, cao 1m78, nặng 64 kg. Thành Lợi được đào tạo tại lò Thể Công và từng khoác áo đội bóng này từ năm 1998 đến 2000. Đây là cầu thủ có thể hình tốt, tầm quan sát rộng, đặc biệt là thi đấu khá chững chạc. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, tiền vệ trái và trung vệ dập. Mùa bóng 2001-2002, anh thi đấu khá thành công, góp phần giúp Bình Định trụ hạng. Sự có mặt của anh giúp hành lang trái của đội tuyển quốc gia chắc chắn hơn, nhất là trong trường hợp Đức Thắng hoặc Bảo Khanh chấn thương.
Tiền vệ Lê Thanh Xuân (Gạch Đồng Tâm): sinh năm 1978, cao 1m72, nặng 62 kg. Xuân là người có kỹ thuật và cảm giác bóng tốt, tầm quan sát rộng, khả năng thực hiện những đường chuyền dài hoặc thọc khe khá chuẩn xác và thông minh. Tuy nhiên, điểm yếu của anh là sức bền không cao và ít di chuyển. Ở CLB, Xuân là tiền vệ trụ cột đã góp phần quan trọng giúp đội nhà thăng hạng.
Hậu vệ Trần Nguyễn Nhân (Gạch Đồng Tâm): sinh năm 1977, cao 1m71, nặng 61 kg. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở cả hai cánh, kể cả vai trò trung vệ dập. Vị trí sở trường của Nguyễn Nhân ở đội Gạch Đồng Tâm là hậu vệ cánh trái. Có thể lực tốt và tích cực tham gia tấn công với những đường chuyền khá chuẩn xác vào trung lộ. Nguyễn Nhân được bổ sung vào đội tuyển để dự bị cho Minh Phương ở hành lang phải.
(Theo Thể Thao TP HCM)