Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 3/6/2017, 12:51 (GMT+7)

Những con số xung quanh trận Juventus - Real Madrid

Đội toàn thắng chung kết ở kỷ nguyên Champions League sẽ chạm trán đội toàn thua trong bốn lần vào chung kết gần nhất. Đó là một trong nhiều điều thú vị về trận đấu được mong chờ nhất mùa này.

Real và Juve đã cân bằng được thành tích sáu lần vào chung kết trong kỷ nguyên Champions League của AC Milan. Real toàn thắng trong năm trận chung kết trước đây, còn Juventus thua nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khi có tới bốn lần thất bại. Lần duy nhất “Lão bà” vô địch là năm 1996, họ hạ nhà vô địch lúc bấy giờ, Ajax, trên loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2.

Nếu thắng Juventus, Real sẽ giải được lời nguyền Champions League khi trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được danh hiệu. Trước “Kền kền trắng”, bốn đội vô địch đã lọt vào chung kết mùa kế tiếp nhưng đều thất bại là AC Milan (1994, 1995), Ajax (1995, 1996), Juventus (1996, 1997) và Man Utd (2008, 2009). Nếu tính cả giai đoạn mang tên cup C1, đội gần nhất vô địch hai năm liên tiếp là AC Milan (1989, 1990).

Chưa có cầu thủ nào lập hat-trick ở chung kết Champions League. Daniele Massaro (Milan 1994), Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund 1997), Hernán Crespo (Milan 2005), Filippo Inzaghi (Milan 2007) và Diego Milito (Inter 2010) đều đã lập cú đúp.

Nếu tính giai đoạn cup C1, Ferenc Puskas từng ghi bốn bàn vào lưới Eintracht Frankfurt năm 1960, bên cạnh cú hat-trick năm 1962. Alfredo di Stefano (Real Madrid 1960) và Pierino Prati (Milan 1969) cũng đã có hat-trick.

Có năm cầu thủ từng ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League là Raul Gonzalez (Madrid 2000, 2002), Samuel Eto'o (Barca 2006, 2009), Lionel Messi (Barca 2009, 2011), Cristiano Ronaldo (Man Utd 2008, Real Madrid 2014) và Ramos (Real Madrid 2014, 2016).

Ronaldo và Ramos có cơ hội đi vào lịch sử nếu ghi bàn ở Cardiff tối 3/6. Ngoài ra, Marcelo, Gareth Bale, Morata có thể gia nhập danh sách ghi bàn trong hai trận chung kết, sau khi từng lập công trong quá khứ.

Chiến thắng 4-0 của AC Milan trước Barca năm 1994 là tỷ số đậm nhất trong lịch sử 24 năm của Champions League. Trong khi đó, trận hòa 3-3 giữa AC Milan và Liverpool năm 2005 là trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất.

Nếu tính cả giai đoạn lấy tên cup C1, trận chung kết có nhiều bàn nhất là chiến thắng 7-3 của Real Madrid trước Eintracht Frankfurt năm 1960. Ngoài ra, tỷ số 4-0 còn được Bayern Munich và AC Milan tạo ra ở các trận chung kết với Atletico năm 1974, và Steaua Bucuresti năm 1989.

Trong 24 trận chung kết Champions League trước đây, 17 trận được giải quyết trong thời gian thi đấu (tính cả hiệp phụ) và chỉ có bảy lần, các đội phải phân định thắng thua bằng sút luân lưu. Tổng cộng 65 bàn thắng đã được ghi. Tỷ số phổ biến nhất là 2-1 và 1-1, cùng có năm lần xảy ra. Tỷ số 1-0 có tần suất cao thứ ba, với ba lần hiện trên bảng điện tử.

Tính cả giai đoạn lấy tên cup C1, có tổng cộng 17 trận chung kết phải đá thêm giờ, trong đó có năm trận tìm ra đội chiến thắng trong thời gian hiệp phụ, đó là các năm 1958, 1968, 1970, 1992 và 2014. Trận chung kết năm 1974 giữa Bayern Munich và Atletico kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu, và Bayern chiến thắng ở trận đấu lại. 10 trận chung kết còn lại phải phân định thắng thua bằng sút luân lưu là 1984, 1986, 1988, 1991, 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 và 2016.

Ngoài Real, chỉ còn ba CLB nữa giữ được thành tích toàn thắng chung kết ở kỷ nguyên Champions League là Marseille (1993), Porto (2004) và Inter (2010). Tuy nhiên cả ba đội này chỉ vô địch một lần, kém hơn khá nhiều so với năm lần toàn thắng của Real.

Zinedine Zidane sẽ là HLV đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Sergio Ramos sẽ trở thành đội trưởng đầu tiên có vinh dự hai năm liên tiếp nâng cúp, còn Ronaldo sánh ngang kỷ lục bốn lần vô địch Champions League của Clarence Seedorf nếu Real chiến thắng. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trở thành CLB đầu tiên ghi 500 bàn tại Champions League nếu có ít nhất một bàn vào lưới Juventus.

Nếu Real chiến thắng, đây sẽ là lần thứ 10 các CLB Tây Ban Nha vô địch Champions League, gấp đôi so với quốc gia đứng thứ nhì Italy. Tây Ban Nha cũng lập kỷ lục bốn lần vô địch liên tiếp, tính từ năm 2014 đến nay, trong khi không có bất cứ quốc gia nào làm được điều ấy hai lần liên tiếp. 

Juventus là CLB duy nhất mùa này chưa thua trận nào ở Champions League. Nếu đánh bại Real ở chung kết, họ sẽ là đội thứ bảy trong lịch sử, và là đội đầu tiên kể từ sau Man Utd năm 2008, đoạt cúp với thành tích bất bại.

Họ sẽ là CLB thứ năm trong kỷ nguyên Champions League giành cú ăn ba, sau Man Utd (1999), Barca (2009, 2015), Inter (2010) và Bayern Munich (2013). Nếu tính cả giai đoạn cup C1, họ là đội bóng thứ tám. 

Dani Alves sẽ là cầu thủ thứ 31 gia nhập CLB 100, những người có từ 100 lần ra sân trở lên ở Champions League, nếu được thi đấu tối 3/6. Còn Buffon sẽ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất vô địch Champions League nếu Juventus hạ Real. Vào thời điểm trận chung kết diễn ra, đội trưởng Juventus 39 tuổi 126 ngày.

Không tính trận chung kết năm nay, các CLB của cả Italy lẫn Tây Ban Nha đều có 27 lần vào chung kết các Cup châu Âu. Các đội bóng Tây Ban Nha thắng 16 trận, trong khi con số này của Italy là 12. Đây cũng là lần thứ tư các CLB của Tây Ban Nha và Italy chạm trán nhau ở chung kết Champions League, hơn một lần so với cuộc đối đầu Anh – Tây Ban Nha, và nhiều nhất trong suốt 25 năm tồn tại của giải đấu số một châu Âu.

Thắng Nguyễn