U23 Việt Nam gây chấn động khi giành vị trí á quân giải U23 châu Á. |
Tháng 3/2014, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2018, ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch. Ban lãnh đạo mới của VFF gặp rất nhiều khó khăn khi các đội như U23 hay tuyển Việt Nam sa sút, bị loại sớm ở các sân chơi như SEA Games hay AFF Cup. Niềm tin của các doanh nghiệp cũng như người hâm mộ vào bóng đá càng sụt giảm khi hàng loạt cầu thủ Ninh Bình dính vào vụ việc dàn xếp tỷ số ở AF C Cup, phải ra trước vành móng ngựa.
Dù Chủ tịch Lê Hùng Dũng mắc bệnh, VFF vẫn vượt qua sóng gió để có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ. Chiến tích đầu tiên của bóng đá Việt Nam là đội futsal vào vòng chung kết FIFA World Cup. Đội đồng thời vượt qua vòng bảng sân chơi thế giới này ngay ở lần đầu tiên góp mặt. Tiếp theo đó, đội U19 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục gây tiếng vang khi giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới tại Hàn Quốc.
Thành công nhất của nhiệm kỳ VII VFF là năm cuối 2018, được coi là năm vàng. Đội U23 Việt Nam gây chấn động khi giành vị trí á quân châu Á, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Vẫn với nòng cốt là những cầu thủ trẻ này, đội Olympic sau đó vào tới bán kết Asiad, và tuyển quốc gia tiến tới chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.
VFF không chỉ gặt hái thành công từ thành tích trên sân cỏ của đội bóng, họ còn có bước tiến lớn về tài chính với tổng thủ 341 tỷ đồng. Năm 2014, tiền thu tài trợ và quảng cáo từ các đội tuyển quốc gia vào khoảng 24,8 tỷ đồng, từ các giải, hoạt động bóng đá trong nước vào khoảng 14 tỷ đồng (tiền mặt), gần 1,9 tỷ đồng (hiện vật); từ các giải, sự kiện bóng đá quốc tế vào khoảng 5,4 tỷ đồng và tổng cộng của 3 nguồn thu này vào khoảng hơn 46 tỷ đồng.
Các năm sau đó đều đạt tăng trưởng tốt. Ví dụ như năm 2015 đạt tăng trưởng 116% với tổng thu từ 3 nguồn là 54 tỷ đồng; năm 2016 tăng 141% với 65,1 tỷ đồng; năm 2017 tăng 177% với 82 tỷ đồng (trong đó thương hiệu của các đội tuyển đem lại giá trị tài trợ tiền mặt 32 tỷ đồng, hiện vật là hơn 9,2 tỷ đồng;
Các giải bóng đá trong nước kiếm được hơn 18.2 tỷ đồng tiền mặt, gần 1,9 tỷ đồng hiện vật; tiền thu được từ các giải bóng đá quốc tế gần 22 tỷ đồng). Riêng năm 2018 đạt được kết quả tốt hơn dự kiến ban đầu (tăng 15% so với kế hoạch năm) với 92,8 tỷ đồng (trong đó đã bao gồm giá trị tài trợ bằng hiện vật tương đương khoảng 14,3 tỷ đồng).
Về mặt truyền thông, VFF cũng đã có bước tiến lớn khi cho ra đời kênh trên Youtube với gần 600.000 người đăng ký theo dõi. Website của VFF cũng hoạt động hiệu quả khi luôn cập nhật nhanh các thông tin cần thiết cho truyền thông, người hâm mộ như hình ảnh đội tuyển đá giải, thông báo bán vé, làm thẻ...
Hàn Phong