Fenerbahce đang sở hữu một số hảo thủ như Lugano (ảnh, trung vệ thủ quân tuyển Uruguay), Joseph Yobo, Mamadou Niang, Alex. |
Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên nhân dẫn tới ý định xin xuống hạng lệnh cấm là Fenerbahce dự Champions League của Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF). Fenerbahce đang bị điều tra nghi án dàn xếp tỷ số mùa trước. Hơn 30 cầu thủ và quan chức đã bị bắt giam, trong đó có chủ tịch Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, HLV và phó chủ tịch Beşiktaş, với cáo buộc dàn xếp tỷ số 19 trận đấu.
TFF đã chọn Trabzonspor – đội xếp thứ hai tại giải vô địch quốc gia mùa trước do kém Fenerbahce hiệu số bàn thắng thua – làm đại diện dự Champions League. Trabzonspor mới được bốc thăm rơi vào bảng B cùng Inter Milan, CSKA Moscow và Lille.
Không lâu trước lễ bốc thăm, TFF đã bác bỏ đơn kháng án của Fenerbahce. Aki Koc, một quan chức của Fenerbahce, cho biết giới hâm mộ, ban lãnh đạo và các cầu thủ đều “đồng lòng” muốn xuống thi đấu tại giải hạng hai Bank Asya 1st League. “Chúng tôi sẽ tới TFF để thảo luận và tổ chức hiệp thương về chuyện này”.
Quyết định cấm Fenerbahce dự Champions League đã làm gia tăng lo ngại cho các CLB bị điều tra mặc dù đến nay chưa có quyết định đánh tụt hạng CLB nào.
Fenerbahce cho biết lệnh cấm dự Champions League sẽ khiến CLB bị thiệt hại khoảng 25 triệu euro và đã làm giá cổ phiếu giảm 18% trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, với thông tin Trabzonspor vào thẳng vòng bảng Champions League, cổ phiếu CLB này lập tức tăng giá 21,8%.
Fenerbahce cũng đánh giá việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) gây sức ép khiến TFF ra lệnh cấm là trái luật và có thể dẫn đến hành động pháp lý đối kháng. “Khi chưa bị chứng minh có tội, Fenerbahce là một CLB trong sạch. Với quyết định cấm Fenerbahce dự Champions League, TFF đã chịu cúi đầu trước các phương pháp tiếp cận trái luật của UEFA”, trang web của Fenerbahce viết.
Thúy An