Li Guiwen, 53 tuổi, là trưởng một đội xây dựng nhưng ông quan tâm đến việc kiếm tiền cho con trai học xong đại học hơn. "Công việc là công việc, dù nó có liên quan đến Olympic hay không". |
Như nhiều khách sạn hàng đầu khác ở Bắc Kinh, Swiss Hotel đã được đặt kín lịch cho thời gian diễn ra Olympic. Quản lý khách sạn Yu Jie cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. "Chúng tôi muốn khách sạn trông đẹp đẽ và dịch vụ phải tuyệt hảo". |
Mu Zhibin, tài xế taxi 33 tuổi, đang học tiếng Anh miễn phí nửa tháng để có thể đón khách nước ngoài dịp Olympic. "Tôi sẽ không thể xem bất kỳ cuộc thi nào dịp Olympic vì sẽ bận lắm. Chắc tôi sẽ phải nghe đài thôi". |
Liu Ziyan có lý do đặc biệt để quan tâm đến Olympic. Tài năng bóng bàn 14 tuổi này hy vọng được tham dự sự kiện thể thao này trong tương lai. Cô bé học tại trường Thể thao và chỉ về nhà vào cuối tuần nhưng muốn đi xem một số trận. "Sẽ là bỏ lỡ cơ hội nếu không đi xem Olympic khi nó diễn ra tại thành phố của mình". |
Giáo viên tiếng Anh 28 tuổi Liu Chenyan cho biết cô không quan tâm lắm đến sự kiện này. "Tôi không có cảm giác gì đặc biệt về Olympic. Tôi cũng chẳng bận tâm nếu nó không được tổ chức ở đây". |
Peng Chunlan, từ Sơn Đông, là chủ sạp báo và tạp chí tại lối vào sân vận động. Cô tự hào vì Trung Quốc tổ chức Olympic bởi nó cho thấy nước này giờ thuộc hàng đầu thế giới. Nhưng người phụ nữ 40 tuổi này nói thêm: "Tôi không biết năm sau mình có được bán ở đây không". |
Ngọc Sơn (theo BBC)