Lần gần đây nhất Liên Xô, với đa số các cầu thủ là người Nga, lọt vào bán kết tại một kỳ World Cup là vào năm 1966, ở Anh.
"Dưới thời Romantsev, từ năm 1998, đội tuyển đã khác trước rất nhiều. Các trận đấu của chúng tôi hay hơn và không khí trong đội tuyển cũng rất tốt. Tất cả đều góp phần quan trọng cho thành công của đội bóng", Alenichev, cầu thủ hiện thi đấu cho Porto, nói thêm.
World Cup sắp tới sẽ là lần đầu tiên Alenichev chơi cho đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo anh, các cầu thủ Nga cần phải có nhiều trận đấu giao hữu hơn để đảm bảo chiến thắng: "Cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả của các trận đấu là va chạm với nhiều đối thủ. Các cầu thủ trong đội thường nói với nhau rằng họ không muốn cứ phải luyện tập chay mãi".
Đội tuyển Nga nằm ở bảng H cùng với chủ nhà Nhật Bản, Bỉ và Tunisia. Vào ngày 13/2, họ sẽ có trận đấu giao hữu gặp CH Ireland tại Dublin.
H. Linh (theo Reuters)