Rafael Nadal. |
Đối thủ của Nadal trong trận chung kết giải Queen's Club diễn ra tối qua thực ra chẳng xa lạ gì. Đó chính là Novak Djokovic, bại tướng của anh ở bán kết Roland Garros mới đây. Ở cuộc đụng độ lần này, tay vợt người Serbia tiếp tục là kẻ chiến bại khi gác vợt với tỷ số 6-7 (5), 5-7. Đây là chiến thắng thứ 9 trong tổng số 12 lần Nadal gặp Djokovic.
Chiến thắng ấy không chỉ mang về danh hiệu thứ 28 trong sự nghiệp cho Nadal mà còn là lần đầu tiên anh vô địch ở một giải đấu sân cỏ. Kể từ thời Andres Gimeno (1972) tới nay mới có một tay vợt quốc tịch Tây Ban Nha lên ngôi ở một giải đấu trên mặt sân này. Trong lịch sử cũng hiếm có tay vợt nào vừa vô địch Roland Garros xong lại có thể lên ngôi ở Queen's Club vì đây là hai mặt sân hoàn toàn khác nhau nhưng lại được sắp xếp ngay bên cạnh nhau. Lần gần nhất có một tay vợt lập được thành tích tương tự Nadal là năm... 1973 (Ilie Nastase). Chức vô địch Queen's Club là một màn khởi động hiệu quả cho Wimbledon, giải Grand Slam thứ 3 của năm, sẽ diễn ra cuối tháng này.
Federer không chọn Queen's Club để tham dự. Sau thất bại quá chóng vánh trước Nadal, dường như tay vợt này cũng muốn "giấu bài" để có thể phục thù ở Wimbledon. Trong khi Nadal, Djokovic, Roddick,... chọn Queen's Club, thì Federer sang Đức để khởi động. Với chiến thắng 6-3, 6-4 trước tay vợt chủ nhà Kohlschreiber 6-3, 6-4, Federer đã lần thứ 5 lên ngôi ở giải Halle mở rộng, và lần này còn không thua một set. Đây là chức vô địch ATP thứ 55 trong sự nghiệp Federer. Không những thế, anh còn kéo dài chuỗi bất bại trên mặt sân cỏ lên con số 59 trận.
Cũng trong ngày hôm qua, Davydenko đã đánh bại Robredo 6-3, 6-3 để lên ngôi ở giải Sopot mở rộng (Ba Lan). Về phía nữ, Kirilenko hạ Martina Sanchez 6-0, 6-2 và vô địch giải Barcelona KIA, còn Bondarenko đăng quang ở giải DFS Classic sau chiến thắng đầy vất vả 7-6 (7), 3-6, 7-6 (4) trước Wickmayer.
Tuấn Sơn