Lần thứ hai trong vòng 3 năm qua, tay vợt Tây Ban Nha nhận được vinh dự này.
Rafael Nadal mới có danh hiệu Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp. Ảnh: AFP. |
Chức vô địch Mỹ mở rộng vừa xong không chỉ giúp Nadal trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử sưu tầm trọn bộ Grand Slam (bên cạnh Federer, Agassi, Emerson, Rod Laver, Don Budge và Fred Perry), mà còn giúp anh bứt phá mạnh mẽ trên bảng vị trí ATP. Với 2000 điểm cho nhà quán quân, Nadal đã có tổng cộng 12025 điểm, bỏ xa những tay vợt kế tiếp như Novak Djokovic (7145), Roger Federer (6735) và Andy Murray (5035).
Với khoảng cách lên đến 4880 điểm cộng với việc không phải bảo vệ điểm số vô địch giải nào từ giờ đến cuối năm, Nadal chắc chắn sẽ kết thúc trên đỉnh cao. Kể từ khi hệ thống tính điểm của ATP được đưa vào sử dụng (năm 1973) đến nay, chỉ có 9 tay vợt từng ít nhất 2 lần kết thúc năm ở vị trí số một thế giới. Từ năm 2000 đến nay, chỉ có Federer biết rõ anh sẽ đứng số một vào cuối năm ngay sau khi kết thúc Mỹ mở rộng (2004, 2006).
Nadal sẽ chính thức nhận danh hiệu này tại London, vào dịp tổ chức ATP World Tour, giải đấu tương đương Masters Cup trước đây, chứ không phải ở trận chung kết Davis Cup (21-28/11). "Thật là một mùa giải không thể tin nổi của tôi. Vô địch Mỹ mở rộng cùng Roland Garros, Wimbledon và 3 giải Masters 1000 tại châu Âu là một chiến tích không dễ gì đạt được", Nadal xúc động nói. "Tôi đã lao động cật lực để trở lại đỉnh cao và thật tuyệt khi kết thúc năm với ngôi số một thế giới".
Năm ngoái Nadal vật vã với chấn thương dai dẳng, nhưng anh đã trở lại ấn tượng kể từ khi mùa giải sân đất nện khởi tranh, với tổng cộng 6 chức vô địch, nhiều nhất ATP Tour. Thành tích của anh kể từ đầu năm là 59 trận thắng, 7 trận thua
Tuấn Sơn