Hargreaves (trái) tranh bóng với Roy Keane (MU). |
Kết quả các trận:
Bảng A: MU - Bayern: 0-0; Nantes - Boavista: 1-1.
Bảng B: AS Roma - Galatasaray: 1-1; Barcelona - Liverpool: 0-0.
Ông Ferguson đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống, với hy vọng giành được thắng lợi trước Bayern Munich - đối thủ loại họ
Bảng A Đội Trận T H B BT Bt Đ* MU | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 |
* Bayern | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Boavista | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Nantes | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
Sang hiệp hai, hai đội thi đấu khởi sắc. MU chơi có phần lấn sân hơn. Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm mà hai bên tạo được đều không biến thành bàn thắng. Nistelrooy đã có cơ hội phá thế bế tắc cho MU, khi có bóng trong tư thế đối mặt thủ môn Kahn, sau đường chuyền tuyệt vời của Beckham. Nhưng tiền đạo người Hà Lan lại kết thúc quá đơn giản để Kahn đẩy được. Thủ môn Barthez cũng xuất sắc không kém khi liên tiếp cản phá thành công cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Pizarro, và cú sút xa của tiền vệ Jens Jeremies.
Với kết quả hòa 0-0, MU tiếp tục xếp trên Bayern Munich nhờ hiệu số bàn thắng bại và kết quả đối đầu trực tiếp (lượt đi hai đội hòa 1-1). Trong khi đó, hy vọng mong manh vào vòng sau của Boavista đã bị dập tắt khi họ chỉ giành được 1 điểm trước chủ nhà Nantes, bằng trận hòa 1-1.
Đội hình thi đấu:
MU (4-4-2): thủ môn Barthez; hậu vệ Gary Neville, Johnsen, Blanc, Silvestre; tiền vệ Beckham, Veron, Keane, Giggs; tiền đạo Van Nistelrooy, Solskjaer (Forlan 78’).
Bayern (4-3-3): thủ môn Kahn; hậu vệ Kuffour, Linke, Robert Kovac, Lizarazu; tiền vệ Hargreaves, Effenberg, Jeremies (Fink 73’); tiền đạo Santa Cruz (Zickler 77’), Pizarro, Sergio (Elber 83’).
Tại bảng B, Liverpool đã vượt qua được sức nóng trên sân Nou Camp và buộc Barcelona phải chia điểm, với kết quả hòa 0-0. Trận đấu hứa hẹn nhiều pha bóng hấp dẫn đã diễn ra buồn tẻ. Suốt 90
Bảng B Đội Trận T H B BT Bt ĐRoma | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 |
Barcelona | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Galatasaray | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Liverpool | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Đội hình thi đấu:
Barcelona (4-3-3): thủ môn 1-Roberto Bonano; hậu vệ 24-Carles Puyol, 3-Frank de Boer, 17-Philippe Christanval, 23-Francesco Coco; tiền vệ 8-Philip Cocu, 21-Luis Enrique, 28-Thiago Motta; tiền đạo 10-Rivaldo, 7-Javier Saviola, 9-Patrick Kluivert.
Liverpool (4-4-2): thủ môn 12-Jerzy Dudek; hậu vệ 3-Abel Xavier, 2-Stephane Henchoz, 4-Sami Hyypia, 23-Jamie Carragher; tiền vệ 13-Danny Murphy, 17-Steven Gerrard, 16-Dietmar Hamann, 18-John Arne Riise; tiền đạo 37-Jari Litmanen, 8-Emile Heskey.
Batistuta (đỏ) bị cầu thủ của Galatasaray kéo ngã. |
Cũng tại bảng này, trận Roma - Galatasaray đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, kèm theo cảnh hỗn loạn có sự tham gia của các cầu thủ hai bên và cả HLV Capello của Roma. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Karan Umit vượt qua Zebina và trung vệ Walter Samuel, trước khi tung cú sút tầm thấp từ cự ly 15 m mở tỷ số trận đấu. Hiệp hai bắt đầu được 7 phút, hậu vệ Aldair chuyền chính xác để cầu thủ chạy cánh người Brazil Cafu lốp bóng qua đầu thủ môn Mondragon, quân bình kết quả 1-1 cho Roma. Sau đó, Roma còn bỏ lỡ một số cơ hội vượt lên dẫn trước, khi Cafu, Totti rồi Batistuta (vào sân ở hiệp hai) dứt điểm hỏng ăn. Đây là trận hòa thứ 5 liên tiếp của Galatasaray tại vòng bảng thứ hai. Và họ đang tràn đầy hy vọng vào tứ kết, khi được đá trận cuối cùng trên sân nhà gặp Barcelona. Galatasaray hoàn toàn có cơ chiến thắng, bởi ngay tại sân Nou Camp ở lần đối đầu trước, họ đã buộc CLB khổng lồ xứ Catalan phải chia điểm với kết quả 2-2.
Đội hình thi đấu của Roma (3-4-1-2): thủ môn 1-Francesco Antonioli; hậu vệ 19-Walter Samuel, 15-Jonathan Zebina, 14-Christian Panucci; tiền vệ 2-Cafu, 32-Vincent Candela, 11-Emerson, 5-Lima; 10-Francesco Totti; tiền đạo 9-Vincenzo Montella, 24 Marco Delvecchio.
Xuân Toản