Jose Mourinho từng dẫn dắt Chelsea từ tháng 6/2004 đến 9/2007. Đó là khoảng thời gian chứng kiến ông và các học trò khuấy động xứ sương mù bằng một loạt danh hiệu: hai chức vô địch Premier League, một FA Cup và hai League Cup.
Bất chấp những thành công tại Italy và Tây Ban Nha sau khi rời Chelsea, Mourinho vẫn muốn trở lại Anh làm việc.
"Một ngày nào đó tôi sẽ tái xuất trên cương vị HLV tại Premier League. Bóng đá Anh rất quan trọng đối với tôi", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói trong hội thảo HLV nhân dịp Liên đoàn bóng đá Anh kỷ niệm 150 năm thành lập. "Tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên tại Premier League. Đó là những trải nghiệm đầu tiên của tôi bên ngoài Bồ Đào Nha, khi tôi còn là một HLV trẻ".
Đầu mùa giải 2007-2008, Mourinho chia tay xứ sương mù một cách bất ngờ, với nguyên nhân chính là sự độc đoán của Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich. Nói về chuyện cũ, "Người đặc biệt" không cảm thấy nuối tiếc.
"Tôi không hối hận vì đã ra đi sớm dù tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với bóng đá Anh. Nó đã cho tôi cơ hội thành công ở Italy và Tây Ban Nha", Mourinho cho biết.
HLV người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nước Anh, nơi được coi là quê hương của bóng đá. "Nói lời chúc mừng với bóng đá Anh cũng là nói với môn thể thao này và người hâm mộ khắp thế giới. Với tôi, bóng đá Anh không chỉ là niềm đam mê. Nhờ có nước Anh mà bóng đá mới trở nên phổ biến", Mourinho bày tỏ quan điểm.
"Tôi đủ minh mẫn để hiểu lịch sử. Tôi cũng hiểu tại sao FA Cup là một danh hiệu quan trọng. Đó là giải đấu đầu tiên trên thế giới và đại diện cho niềm đam mê bóng đá. Phải đến nước Anh và tham gia những trận đấu ở FA Cup mới hiểu hết ý nghĩa của nó", HLV của Real Madrid cho biết thêm.
Thùy Dương