Đơn kháng cáo của Fininvest trong vụ kiện tập đoàn này có những hành vi gian lận khi mua lại nhà xuất bản lớn nhất Italy Mondadori năm 1991 vừa bị Tòa phúc thẩm Italy bác. Quyết định này của Tòa đồng nghĩa với việc Fininvest sẽ phải nộp khoản tiền bồi thường lên tới 560 triệu euro cho chủ sở hữu cũ của Mondadori.
Fininvest là tập đoàn thuộc sở hữu của nhà Berlusconi mà đứng đầu là Sivlio Berlusconi, Thủ tướng Italy đương nhiệm đồng thời là chủ tịch danh dự của Milan. Với gia tài kếch xù có tổng trị giá gần 6,4 tỷ euro, Silvio Berlusconi nằm trong số những người giàu nhất Italy và đương nhiên chẳng thiếu tiền để thực thi việc bồi thường kể trên. Nhưng việc 560 triệu euro sắp đội nón ra đi vẫn bị giới quan sát đánh giá là đòn nặng, làm rúng động đến tận gốc rể đế chế của Berlusconi, và chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến Milan.
Tập đoàn Fininvest của Berlusconi đã thua kiện trong cuộc tranh chấp phá lý kéo dài hai thập kỷ từ khi họ giành quyền kiểm soát nhà xuất bản Mondadori. |
Do phải huy động các nguồn tiền để bồi thường, nhiều khả năng Fininvest sẽ cắt phần ngân sách dự kiến được phân bổ cho chiến dịch tuyển mộ cầu thủ của Milan. Đội ĐKVĐ Serie A vì thế sẽ không có tiền để theo đuổi những ngôi sao đắt giá như Hamsik (Napoli), Ganso, Danilo (Santos) hay Schweinsteiger (Bayern).
Từ đầu hè, Milan đã kịp bổ sung bốn cầu thủ gồm các bản hợp đồng miễn phí với trung vệ Mexes (từ Roma), các hậu vệ cánh Taiwo (Marseille), Ferreira (Porto) và tiền vệ công 18 tuổi trị giá 10 triệu euro El Shaarawy (Genoa). Cộng thêm những trụ cột được giữ lại gần như nguyên vẹn từ mùa trước, HLV Allegri vẫn có trong tay đội ngũ đủ mạnh, tối thiểu cho mục tiêu bảo vệ scudetto. Vì thế, tác động tiêu cực từ việc bị cắt ngân quỹ chuyển nhượng, nếu có, cũng không đáng kể.
Điều tồi tệ với Milan từ việc Fininvest phải nộp 560 triệu euro tiền phạt, theo báo chí Italy, là việc nhà Berlusconi đang tính bán đứt Milan cho một chủ sở hữu mới. Khả năng này, nếu thành hiện thực, sẽ gây ra những xáo trộn rất lớn và có thể đẩy Milan vào tình trạng mất phương hướng.
"Những gì vừa xả ra là một cú sốc nặng cho Milan, bởi chúng tôi cũng là một phần của Fininvest", phó Chủ tịch Milan Galliani đánh giá trên Sky Sport Italia. Nhật vật này còn ám chỉ về việc Berlusconi có thể bán đội bóng: "Ông ấy sẽ có mặt ở sân tập Milanello để dự lễ ra mắt đội bóng và nói về việc này. Berlusconi sẽ quyết định xem Milan sẽ bị ảnh hưởng như thế nào từ sự việc ở Fininvest. Ông ấy rất yêu Milan và xem CLB như đứa con tinh thần. Chính Berlusconi đã mua lại, giúp Milan thoát khỏi nguy cơ phá sản rồi lập rất nhiều chiến công hiển hách".
Những thành công ở Milan được cho là bệ phóng để Berlusconi bước lên vũ đài chính trị với ba lần làm Thủ tướng Italy. |
Milan từ nhiều năm qua luôn trong tình trạng thâm hụt ngân sách. Quyết toán năm tài khóa gần nhất cho thấy CLB này thua lỗ tới 70 triệu euro. Fininvest thì cũng gặp khó khăn trong các hoạt động kinh doanh và không muốn cứ phải bù lỗ cho Milan. Hai năm liên tiếp gần nhất, Berlusconi đã hai lần tính bán bớt cổ phần của Milan cho Rezart Taci, một nhà tài phiệt dầu mỏ người Albania (năm 2009) rồi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom (2010).
Khoản tiền bồi thường khổng lồ mà Fininvest sắp phải trả vì thế sẽ khiến Berlusconi lần này cân nhắc nghiêm túc về khả năng bán đứt "đứa con tinh thần". Định giá của Milan trên thị trường hiện tại vào khoảng 750 triệu euro.
Phương Minh