Leonardo (áo đen) đang được đánh giá cao vì những động thái tích cực mà ông thực hiện trong quá trình tái thiết PSG, mà mới nhất là mời Carlo Ancelotti (áo đỏ) về làm HLV trưởng. Ảnh: AFP. |
Leonardo khởi nghiệp cầm quân với Milan, nơi ông có 11 năm gắn bó cả trên cương vị cầu thủ rồi quan chức. Nhưng nửa năm sau khi chia tay Milan hè 2010, cựu tiền vệ hào hoa này nhận lời dẫn dắt đội bóng kình địch cùng thành phố Inter - quyết định khiến rất nhiều tifosi của Milan tức giận và gọi ông là kẻ phản bội.
Tại Inter, sau khi gặt hái những thành công nhất định, Leonardo đột ngột ra đi, nhận lời mời từ các ông chủ Qatar của PSG về làm Tổng giám đốc đội bóng Pháp. Sự thay đổi với tốc độ chóng mặt trong công việc của Leonardo, theo Maradona, chủ yếu xuất phát từ động cơ tiền bạc.
"Tôi không thể hiểu nổi Leonardo", Maradona nói trên Canal Plus (Pháp) hôm qua. "Tôi không hiểu khi anh ta nhận lời với Inter không lâu sau khi rời Milan, và càng không hiểu hơn trước những gì Leonardo đang làm ở PSG. Tôi không biết anh ta là một cầu thủ, một nhà quản lý, một tay cò hay một nhà buôn dầu mỏ".
"Leonardo là bằng chứng cho thấy trong bóng đá ngày nay, chỉ cần có tiền là có thể tất cả. Tôi không thích kiểu người sẵn sàng hạ mình, mua vui cho thiên hạ để tiến thân và không hề thích ở vị thế của Leonardo", HLV của CLB UAE Al Wasl nhấn mạnh.
Maradona hiện làm việc ở Trung Đông, sau khi không được ký tiếp hợp đồng làm HLV trưởng tuyển Argentina vì thất bại ở tứ kết World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
Maradona cũng gọi Leonardo là kẻ phản bội: "Đến giờ, chúng ta vẫn chưa thấy cách anh ta đến với bóng đá. Trong bóng đá, người ta ít khi làm những việc như Leonardo, chuyển từ Milan sang Inter cũng giống như bỏ Boca Juniors để gia nhập River Plate ở Argentina. Đó là hành đông phản bội. Nhưng những kẻ phản bội luôn tồn tại, và ký hợp đồng với những ông chủ có rất nhiều tiền như những người đã mua lại PSG".
Phương Minh