Kiatisuk thi đấu trong màu áo đội tuyển Thái Lan. |
IFFHS căn cứ vào tổng số bàn thắng các cầu thủ ghi được cho đội tuyển quốc gia và tại những trận đấu quốc tế của CLB từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm để lập nên danh sách này. Theo đó, Kiatisuk Senamuang và tuyển thủ Australia, Archibald Thompson, cùng có 16 bàn. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan được đánh giá cao hơn, do ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia hơn.
Tiền đạo Raul của Real Madrid đứng thứ 4, với 10 lần lập công cho đội tuyển Tây Ban Nha và 6 bàn thắng trong màu áo CLB khi thi đấu tại Champions League. Theo sát anh là Luis Figo với tổng cộng 15 lần làm thủng lưới đối phương. Cầu thủ hay nhất châu Âu năm 2001 Michael Owen về đích thứ 6 (6 bàn cho đội tuyển Anh và 9 bàn cho Liverpool tại Cup UEFA).
Mai Liên (theo Daily Soccer)