Kiatisuk và Chukiat sẽ tiếp tục chơi bóng cho HA Gia Lai? |
- Điều gì nơi đây gây ấn tượng nhất đối với anh?
- Tôi may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác là có cơ hội được chơi bóng ở nhiều đất nước khác nhau và ở mỗi nơi, tôi đều có những kỷ niệm không bao giờ quên. Với VN, ký ức của tôi sẽ lưu giữ mãi hình ảnh về những người hâm mộ. Trong bóng đá, sự cổ vũ của khán giả là liều "doping" quan trọng nhất. Nó giúp cầu thủ thêm tự tin mỗi khi ra sân và vào cuộc với tinh thần quyết thắng. Các bạn có được sự ủng hộ hết mình của khán giả - đây là lợi thế hơn hẳn nếu so sánh với nền bóng đá các nước trong khu vực, kể cả Thái Lan. Ở hầu hết các trận đấu của HA Gia Lai, khán giả đều đến rất đông và ủng hộ nhiệt tình. Những tình cảm mến mộ mà họ dành cho tôi kể từ ngày đầu đến nay vẫn không hề thay đổi và đây sẽ là điều làm tôi nhớ nhất. Không chỉ thế, đó có thể còn là yếu tố quan trọng để tôi quyết định sắp tới sẽ tiếp tục chơi bóng ở đâu.
- Anh đã gia hạn hợp đồng với HAGL chưa?
- Hiện tại thì chưa, nhưng tôi đã thảo luận một số vấn đề với ông Đoàn Nguyên Đức và đã có vài thỏa thuận. Có 90% khả năng tôi sẽ trở lại VN, bởi ở đây tôi có tất cả: sự ủng hộ hết mình của khán giả và sự hợp tác nhiệt tình của đồng đội (đây là yếu tố mà tôi không thể có được khi thi đấu ở Singapore). Thú thực, trước đó tôi đã hứa với một người bạn ở một CLB hạng Nhì ở Singapore nhưng hiện nay, gia đình mới là "ưu tiên số một" của tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi sẽ phải cân nhắc trước khi đi đến quyết định. Nếu tôi chọn VN, việc chăm sóc gia đình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vì hai nước nằm ở gần nhau. Hơn nữa, là cầu thủ ai cũng muốn thi đấu ở đẳng cấp cao. Gia hạn hợp đồng nghĩa là tôi sẽ có cơ hội tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá trong khu vực.
- Anh đánh giá thế nào về bóng đá Việt Nam và Thái Lan?
- Tôi có thể khẳng định rằng so với Thai-League, các đội ở V-League không hề thua kém về trình độ và tính quyết liệt. Ở VN, bóng đá còn có điểm mạnh hơn là khán giả. Tuy nhiên, đội bóng ở Thái Lan được tổ chức quy củ và mang tính chuyên nghiệp hơn. Riêng trình độ giữa các đội hạng Nhất Việt Nam thì có sự chênh lệch khá lớn (họ đa phần còn non nớt về kinh nghiệm so với các cầu thủ cùng đẳng cấp ở Thái Lan. Ngoài ra, ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ VN vẫn chưa bằng cầu thủ Thái Lan (rất ít hút thuốc hoặc uống rượu bia).
(Theo Thể Thao TP HCM)