-Nhiều người cho rằng Bình Dương "ném tiền qua cửa sổ" ở các vụ chuyển nhượng trước đây, ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Ở Bình Dương mọi hoạt động thu chi đều có tờ trình và phải nhận được đầy đủ chữ ký của lãnh đạo các phòng ban, sau đó đến sự phê duyệt của Ban giám đốc và HĐQT. Không có một cá nhân nào có thể đơn phương giao dịch. Cũng với số tiền đầu tư đó, con người đó nhưng đầu mùa bóng người ta đánh giá Bình Dương là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng hôm nay, khi đội bóng không thành công, người ta đánh giá chúng tôi ném tiền qua cửa sổ. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, nếu có tiền mà ném thì cũng không dễ.
- Ông lý giải thế nào về việc ở Bình Dương việc mua sắm cầu thủ được cho là không phải HLV quyết định. Vì vậy mà nhiều ngôi sao như Leandro, Joseph, Việt Thắng, Lee Nguyễn... trở thành những món hàng "hớ"?
- Bóng đá chuyên nghiệp, việc cầu thủ đến rồi đi là hết sức bình thường. Có những cầu thủ gắng bó với Bình Dương 5-7 năm như Philani, Vũ Phong, Anh Đức, Quang Thanh... Việc cho rằng việc mua sắm cầu thủ ở Bình Dương không phải do HLV quyết định là thông tin sai lệch. Tất cả đều có thông qua hoặc có tham khảo ý kiến ban huấn luyện. Nhưng có trường hợp cầu thủ do HLV này mua về rồi đến khi HLV khác lên thay thì những nhân tố cũ đó không còn phù hợp với ý đồ chiến thuật của HLV mới.
- Sự ra đi của Trưởng đoàn Trần Văn Đường khiến dư luận nghi ngờ có cuộc chiến ở thượng tầng ở CLB Bình Dương, ý kiến của ông thế nào?
- Làm gì có cuộc chiến nào ở đây. Anh Đường vừa nhận thêm nhiệm vụ mới ở Tổng công ty Becamex IDC. Nhiệm vụ mới khá bận rộn nên ông Đường bàn giao vị trí trưởng đoàn cho ông Nguyễn Văn Hiệp nhưng anh Đường vẫn là Chủ tịch CLB. Đây là sự phân công lao động hết sức bình thường của Tổng công ty Becamex IDC.
- Ông đánh giá thế nào khi Bình Dương mất cân bằng, nhất là hàng công khi có 5 tiền đạo nhưng lại chơi thiếu hiệu quả?
- Ở những trận đầu mùa bóng, Anh Đức và Tăng Tuấn bị chấn thương nên gây khó cho HLV Cho Yoon Hwan. Phải đến trận gặp SLNA thì Anh Đức mới thực sự bình phục hẳn. Hay chấn thương trước đó của Phan Văn Santos, Philani cũng ảnh hưởng nhiều đến sơ đồ chiến thuật. Bên cạnh sự khởi đầu chệch choạc, yếu tố may mắn cũng không thuộc về chúng tôi.
Quãng đường phía trước còn dài, khó nói trước được điều gì. Chúng tôi nỗ lực để đạt chỉ tiêu top 3 đội dẫn đầu như lãnh đạo giao phó hồi đầu mùa. Nếu toàn đội thể hiện tinh thần thi đấu như ở trận gặp SLNA vừa qua thì tôi tin rằng mục tiêu nằm trong tầm tay. Trước mắt Bình Dương phải thắng Hải Phòng ở vòng 4 (ngày 6/4) trên sân nhà để lấy lại tinh thần và niềm tin nơi người hâm mộ.
- Mục tiêu của đội bóng ở trận đấu Hải Phòng chiều thứ bảy này là gì thưa ông?
- Toàn đội đang tập luyện rất nghiêm túc và quyết tâm cao. Chúng tôi không đặt một mục tiêu cụ thể về kết quả trận đấu, nhưng về lối đá thì có. Đội phải đá hay, đá đẹp, cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Về trường hợp chấn thương của Chí Công cũng có diễn biến tốt. Dù chưa bình phục hoàn toàn, Chí Công cho biết anh sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hải Phòng vào chiều mai.
- Nếu Bình Dương tiếp tục không thành công trước Hải Phòng, lãnh đạo CLB có phương án dự phòng nào khi HLV Cho Yoon Hwan từ chức?
- Về góc độ quản lý, Bình Dương có phương án cho mọi tình huống xảy ra. Nhưng tôi được biết là từ cầu thủ đến ban huấn luyện, người hâm mộ đều rất tin tưởng vào năng lực cầm quan của ông Cho Yoon Hwan. Ông ấy là một HLV chuyên nghiệp và tôi tin ông ta sẽ có giải pháp để đưa đội bóng vượt qua khó khăn hiện nay.
An Nhơn