Italy đứng thứ 4, vượt qua Bồ Đào Nha và Colombia nhờ chiến thắng 1-0 trước đội vô địch Gold Cup, đội tuyển Mỹ. Cũng nhờ trận giao hữu thắng Israel mà Đức trở lại top 10, đẩy Anh xuống vị trí thứ 12.
Các đội bóng tháng trước có được những bước tiến nhảy vọt đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Tháng này chỉ có hai quốc gia tiến 5 bậc trong bảng xếp hạng là Ukraina và Thụy Sĩ. Vị trí của Pháp, Argentina và Brazil vẫn không có thay đổi.
1. (1) Pháp - 807 điểm
2. (2) Argentina - 793 điểm
3. (3) Brazil - 788 điểm
4. (6) Italy - 738 điểm
5. (5) Colombia - 735 điểm
6. (4) Bồ Đào Nha - 733 điểm
7. (7) Tây Ban Nha - 728 điểm
8. (9) Mexico - 719 điểm
9. (8) Hà Lan - 718 điểm
10. (12) Đức - 710 điểm
11. (11) Nam Tư - 708 điểm
12. (10) Anh - 704 điểm
13. (13) Mỹ - 702 điểm
14. (15) CH Czech - 692 điểm
15. (14) Paragoay - 685 điểm
16. (17) Thụy Điển - 683 điểm
17. (16) Romania - 678 điểm
18. (19) CH Ireland - 673 đỉêm
19. (18) Cameroon - 672 điểm
19. (19) Đan Mạch - 672 điểm.
Thứ hạng các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á
1. Thái Lan: 61 thế giới (tăng hai bậc)
2. Indonesia: 90 thế giới (tụt một bậc)
3. Việt Nam: 105 thế giới (giữ nguyên)
4. Malaysia: 112 thế giới (giữ nguyên)
5. Singapore: 115 thế giới (giữ nguyên)
6. Myanmar: 153 thế giới (giữ nguyên)
7. Lào: 162 thế giới (giữ nguyên)
8. Campuchia: 172 thế giới (tụt hai bậc)
9. Philippines: 175 thế giới (tụt một bậc)
10. Brunei: 189 thế giới (giữ nguyên).
H. Linh (theo FIFA)