Tháng 3/2010, ông Calisto ký hợp đồng mới 3 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mỗi tháng ông nhận 24000 USD - mức lương cao nhất dành cho HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo hợp đồng đó, ông Calisto có nhiệm vụ giúp tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á và đưa đội U23 ít nhất vào đến chung kết SEA Games 2011. Đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết, không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup. Mục tiêu còn lại của ông là đưa đội đội U23 vào chung kết SEA Games cuối năm nay - nhiệm vụ không quá khó, theo đánh giá của giới chuyên môn.
Tuy nhiên ông Calisto đã xin rút lui. Đây được xem là quyết định bất ngờ bởi ngay sau AFF Cup 2010, dù bị chỉ trích nhưng ông tuyên bố sẽ không từ chức.
HLV Calisto động viên các cầu thủ sau thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2010. Ảnh: Anh Đức. |
Các HLV nội không hề bất ngờ với quyết định của ông Calisto. HLV Trần Văn Phúc - người từng có mặt trong Hội đồng HLV Quốc gia – đơn vị có vai trò tư vấn giám sát ông Calisto, cho rằng đây là chuyện bình thường của nghề. “Ông Calisto đóng góp những gì cho bóng đá Việt Nam thì tất cả đã rõ. Có chút tiếc nuối nhưng cần tôn trọng quyết định của ông ấy. Tôi có nghe ông Calisto trả lời truyền thông rằng việc ông ấy đi vì bị dư luận chỉ trích quá nhiều. Lý do này có vẻ không thuyết phục bởi thực tế, áp lực từ dư luận, CĐV, báo giới, giới chuyên môn luôn đồng hành với nghề HLV.
Có thể ông Calisto thấy môi trường này không còn phù hợp, không còn hứng thú. Ông ấy muốn đến CLB Muang Thong (Thái Lan) vì cảm thấy ở đó hợp hơn. Hãy xem đây là chuyện bình thường và chúc ông Calisto tiếp tục thành công trong tương lai”.
HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Vinh, từng làm giám đốc kỹ thuật đội Hoàng Anh Gia Lai, cũng không hề bất ngờ với sự kiện ông Calisto rút khỏi tuyển Việt Nam. “Với nghề HLV hay cầu thủ, việc nghỉ chỗ này làm chỗ khác là điều bình thường. Cứ nhìn rộng ra sẽ thấy. Cỡ Mourinho công lao lớn đến thế nào ở Chelsea, ở Inter nhưng ông ấy vẫn ra đi. Bản thản HLV Calisto cũng từng làm đội tuyển hồi năm 2002, nhưng sau đó cũng nghỉ. Thế nên, hãy nhìn việc từ chức của ông Calisto một cách nhẹ nhàng. Đơn giản đây chỉ là chuyện chuyển chỗ làm việc mà thôi. CĐV, báo chí hay các đồng nghiệp có nhận xét hoặc ở một thời điểm nào đó là chỉ trích. Những thứ đó gọi là áp lực. Mà HLV thì có bao giờ không có áp lực đâu? Áp lực ấy chính là động lực để làm việc một cách tốt hơn”, ông Vinh nhận xét.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: An Nhơn. |
Ông Vinh cũng dành cho HLV Calisto những lời tốt đẹp: “Cuộc chia tay nào cũng có tiếc nuối. Với ông Calisto cũng vậy. Ông ấy đã gắn bó hơn 10 năm với bóng đá Việt Nam. Cuộc ra đi của ông ấy vì thế khiến nhiều người cảm thấy nhớ. Nhưng khi không còn cảm thấy phù hợp, thì một cuộc chia tay là điều tất yếu. Chúc ông ấy tiếp tục thành công”.
Khoa Nguyễn