HLV Nguyễn Hữu Thắng. |
Trong khi nhiều CLB còn băn khoăn trước đề nghị giảm ngoại binh ở V-League và giải hạng Nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An lại rất ủng hộ VPF trong vấn đề này. Đánh giá đây là một chủ trương đúng, anh cho rằng việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu ở các giải quốc gia, qua đó kích thích các CLB tập trung vào công tác đào tạo sẽ giúp bóng đá Việt Nam từng bước vượt qua được thói quen ăn xổi như thời gian vừa qua.
Khẳng định sự ủng hộ về phía cá nhân, anh cũng cho rằng VPF nên cân nhắc thời gian áp dụng hợp lý chủ trương với điều kiện thực tế của các CLB hiện nay.
“Chúng tôi có hệ thống đào tạo trẻ tốt nên chẳng có gì lo lắng, nhưng các CLB khác không có thì sao? Một số các CLB làm tốt công tác đào tạo trẻ trong thời gian qua như SLNA, Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội… có thể sớm thích ứng với việc giảm ngoại binh, nhưng có đội theo tôi biết lực lượng U-21 rất kém. Tôi biết các CLB hổng tuyến trẻ không đồng tình về vấn đề này, vì họ không muốn mất quyền lợi của mình”, Hữu Thắng cho biết.
“Các đội không phản đối nhưng họ cần thời gian để thay đổi dần dần. Tôi không phủ nhận bóng đá VN quen với việc ăn xổi, nên giờ là lúc các đội cần phải thay đổi cách làm, trong đó chú trọng đặc biệt vào công tác đào tạo trẻ”.
Với trường hợp các CLB yếu trong công tác đào tạo trẻ và bị lệ thuộc quá nhiều vào ngoại binh, Hữu Thắng nhận xét: “Nếu không áp dụng việc giảm ngoại binh thì các CLB cũng cần đẩy cao công tác tuyển chọn, tránh tình trạng mua sắm tràn lan như hiện nay”.
Chọn cách làm dựa vào nội lực, tiến tới giảm chi phí thuê ngoại binh, mùa này SLNA đôn một dàn cầu thủ trẻ từ U21 gồm Bùi Viết Bá, Hồ Khắc Ngọc, Trần Đình Hoàng, Thái Bá Phi, Hà Huy Đức, Lê Thế Cường. Nếu được chăm chút và trưởng thành nhanh, chỉ hai năm tới đội bóng Sông Lam sẽ có một lực lượng kế thừa dồi dào.
Anh Dũng