Hiddink không thực sự thành công ở Anzhi. |
“Tôi đã luôn nói trước đây rằng sứ mệnh của tôi với Anzhi sẽ kết thúc khi câu lạc bộ có thể tự phát triển và lớn mạnh mà không cần đến sự góp sức của tôi. Bây giờ chính là thời điểm như thế” HLV Hiddink lý giải quyết định từ nhiệm của mình.
Động thái của Hiddink lần này như làm củng cố thêm những tin đồn cho rằng ông có thể sẽ dẫn dắt Barcelona – đội bóng đang khuyết vị trí thuyền trưởng sau khi Tito Vilanova từ chức vì lý do sức khoẻ.
Hiddink – người đã giúp Chelsea giành FA Cup năm 2009 trong thời gian ngắn ở đây với vai trò tạm quyền – được bổ nhiệm vào chức HLV trưởng Anzhi hồi tháng 2/2012. Khoảng 2 năm trước đó ông cũng từng làm việc ở Nga với vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Được bơm khá nhiều tiền để chiêu mộ những ngôi sao như Samuel Eto’…, nhưng đội bóng của Hiddink không có được thành công như ý. Mùa trước họ kết thúc giải vô địch quốc gia với 11 điểm ít hơn quán quân CSKA Moscow nên không được dự Champions League mùa sau.
Hiện tại giải vô địch Nga đã trải qua hai trận ở mùa giải mới, và Anzhi trước khi Hiddink từ nhiệm mới có một điểm nên đang đứng thứ 13 trong số 16 đội.
Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, chiến lược gia 66 tuổi từng cùng PSV 6 lần vô địch Hà Lan, 4 lần giành Cup quốc gia và một lần vô địch UEFA Cup. Bên cạnh Nga, ông cũng từng dẫn dắt các đội tuyển Hà Lan, Hàn Quốc và Australia.
Kế nhiệm Hiddink là Rene Meulensteen – mới được bổ nhiệm là trợ lý của ông ở Anzhi từ tháng trước.
Meulensteen vốn là HLV đội một của Man Utd dưới thời Alex Ferguson trong khoảng thời gian đội bóng thành Manchester giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 League Cup và một Champions League. Sau khi David Moyes đến kế vị Ferguson, Meulensteen được đề nghị dẫn dắt đội U21 của Man Utd nhưng ông từ chối.
Tiểu Phong