Tối 13/10, nhà vô địch quần vợt nữ Việt Nam, Huỳnh Phương Đài Trang cùng mẹ đã bay sang Nhật thi đấu giải 2 tuần. Trao đổi với VnExpress.net trước khi lên đường du đấu, vận động viên 18 tuổi của Đà Nẵng cho biết sẽ rút khỏi SEA Games 26 nếu trong đội tuyển không có tay vợt Huỳnh Mai Huỳnh và Lê Quốc Khánh.
Hai nhà vô địch Minh Quân và Đài Trang thống nhất sẽ rút khỏi tuyển quần vợt nếu Liên đoàn không gọi lại Quốc Khánh và Mai Huỳnh. Ảnh: An Nhơn. |
Theo lý giải của Đài Trang, ở SEA Games 26, đương kim vô địch người Thái Lan không thi đấu nên cơ hội giành huy chương đồng đội của cô là rất cao. Tuy nhiên để có được đều đó, người đánh đôi với Đài Trang phải mạnh. "Nếu tôi không đánh đôi với chị Huỳnh thì tuyển Việt Nam khó giành huy chương", Đài Trang nói.
Bà Nguyễn Thị Phương Ánh, mẹ của Đài Trang cho biết sẽ không cho con mình tham dự SEA Games nếu Việt Nam không cử đoàn mạnh nhất. Theo bà thì tay vợt nam Lê Quốc Khánh và tay vợt nữ Huỳnh Mai Huỳnh cần phải được gọi trở lại.
Theo phụ huynh của Đài Trang, hàng năm gia đình phải tốn một khoản chi phí khá lớn để Đài Trang tập luyện và thi đấu để có thể tăng thứ hạng cao. Điều ấy đã giúp Đài Trang được xếp hạt giống tránh được những đối thủ mạnh như Indonesia và Thái Lan. Cơ hội giành huy chương đầu tiên tại SEA Games của Đài Trang rộng mở nhưng cần giúp sức của đồng đội.
"Liên đoàn nói cử trẻ để cọ xát thì tôi không đồng tình. Con tôi cũng là tay vợt trẻ nhưng đã thi đấu phải có mục tiêu chiến thắng. Khi đã có cơ hội giành huy chương thì chúng ta cần tận dụng. Nếu Liên đoàn vẫn bảo lưu đi cọ xát thì con tôi ở nhà dự các giải khác còn tốt hơn. Đài Trang đã cọ xát nhiều giải rồi, giờ là lúc tìm huy chương", mẹ Đài Trang bức xúc.
Tay vợt nam số một Việt Nam Đỗ Minh Quân cũng đồng tình sẽ rút khỏi tuyển nếu Liên đoàn không xem xét gọi trở lại Quốc Khánh và Mai Huỳnh để có được đội tuyển mạnh nhất dự giải. "SEA Games là sân chơi lớn, không chỉ tôi mà các tay vợt khác khi tham dự đều khát khao đoạt huy chương. Nếu Liên đoàn bảo cử trẻ để cọ xát thì tôi rút khỏi tuyển nhường lại cho họ".
Trước đó, Liên đoàn quần vợt đã công bố danh sách tập trung cho SEA Games 26 tại Indonesia không có tên hai nhà vô địch đôi nam và đôi nữ Lê Quốc Khánh và Huỳnh Mai Huỳnh. Tay vợt Lê Quốc Khánh lập tức lên tiếng phản ứng.
Sau đó, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 Lâm Quang Thành đã có buổi họp với bộ môn quần vợt. Các ý kiến đều cho rằng Liên đoàn nên gọi lại Quốc Khánh và Mai Huỳnh để có được tuyển mạnh. Tuy nhiên, trong danh sách công bố lại, Liên đoàn vẫn giữ nguyên lực lượng VĐV như ban đầu với đa phần là các tay vợt trẻ.
Chuyện tuyển chọn đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 26 đã trở thành mâu thuẫn lớn giữa nội bộ các VĐV và các tổ chức lãnh đạo môn thể thao này là Bộ môn quần vợt - Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam từ cuối tháng 9 tới nay. Tại kỳ SEA Games này, đánh giá khả năng cạnh tranh của các tay vợt hàng đầu Việt Nam không cao bởi mặt bằng trình độ của quần vợt Việt thua kém so với các quốc gia khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, các tổ chức lãnh đạo quần vợt VN đã có một quyết định táo bạo: để một số tay vợt có thứ hạng cao ở nhà để nhường suất cho các tay vợt trẻ được gia đình đầu tư nhiều và có khát vọng đến SEA Games học hỏi. Quyết định này khiến cơ hội thể hiện hết sức mạnh của đội tuyển quốc gia giảm đi, nhưng có thể mang ý nghĩa đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, các VĐV hàng đầu Việt Nam - đầu tiên là những người bị loại Lê Quốc Khánh, Huỳnh Mai Huỳnh, giờ tới lượt các VĐV tiên phong của đội tuyển là Đỗ Minh Quân, Huỳnh Phương Đài Trang - kiên quyết phản đối. Lý do mà Huỳnh Phương Đài Trang đưa ra là các tay vợt trẻ nữ không đủ trình độ để hỗ trợ chị trong các trận đánh đôi, cũng như thắng được các trận đánh đơn để giúp đội tuyển nữ giành HCĐ - đạt chỉ tiêu mà Đoàn TTVN giao cho đội. Quan điểm của các VĐV giỏi về SEA Games là phải đặt mục tiêu thi đấu hết sức lên hàng đầu. Bởi tất cả các tay vợt hàng đầu hiện nay đều có khát vọng thi đấu thành công ở đấu trường này. Vấn đề tạo điều kiện cọ xát cho VĐV trẻ của Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam là không sai. Nhưng do hệ thống thi đấu trẻ của ITF và quốc tế rất nhiều, nên các VĐV trẻ có thể chọn các giải này để rèn luyện, chứ không nhất thiết phải có mặt ở SEA Games - nơi mà các tay vợt đàn anh, đàn chị cho rằng đó là chỗ dành cho họ. |
An Nhơn