Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 22/9/2019, 21:39 (GMT+7)

Hà Tĩnh nâng Cup vô địch giải hạng Nhất

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng ngược Long An 2-1 ở vòng cuối giải hạng Nhất, chiều 22/9.

Ghi bàn: Tuấn Hải 86', 88' - Anh Tú 40' 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc giải hạng Nhất 2019 với 53 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Phố Hiến 13 điểm. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh có đội bóng dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch giải hạng Nhất từ hai vòng trước. Bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đặt quyết tâm giành chiến thắng dành tặng cổ động viên, để màn nâng Cúp thêm ý nghĩa.

Nhưng với quyết tâm chiến thắng để nuôi hy vọng vào top 3, Long An cũng đá rắn, tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phần sân đội chủ nhà. Trận này, Hà Tĩnh để tiền đạo Xuân Tú dự bị nên những pha tấn công phần nào thiếu ý tưởng, dễ bị bắt bài.

Phút 40, Long An được hưởng quả phạt trực tiếp gần vạch 16m50. Sau cú đá đầu tiên, bóng bay qua hàng rào và bị thủ môn Tùng Lâm cản phá. Nhưng Anh Tú lao vào đá bồi, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung tiền đạo Xuân Tú vào sân để tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà có những pha chọc khe nguy hiểm, xộc thẳng xuống khung thành Long An nhưng Tuấn Hải, Đức Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Cầu thủ Long An không ngại phạm lỗi ở khu vực giữa sân để làm giảm nhịp độ tấn công của Hà Tĩnh.

Thậm chí, nhiều lúc đội bóng miền Đông Nam Bộ còn chơi tiểu xảo, nằm sân để kéo dài thời gian.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 86, từ pha phản công nhanh, tiền đạo Tuấn Hải (trái) lao vào đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Hai phút sau, Hà Tĩnh được hưởng phạt đền. Phải mất hai nhịp dứt điểm Tuấn Hải mới có thể đánh bại thủ môn đối phương, ấn định tỷ số 2-1 cho chủ nhà.

Sau trận đấu, cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đến các khán đài để cảm ơn, chia vui cùng cổ động viên Hà Tĩnh.

Nhiều người hâm mộ cũng tràn xuống sân ăn mừng.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF trao Cup vô địch, kèm bảng tiền thưởng một tỷ đồng cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiền thân là Hà Nội B, mùa giải 2019 được chuyển khẩu về Hà Tĩnh. "Dù gặp nhiều khó khăn, đội bóng đã đoàn kết vượt qua, đạt được mục tiêu lên hạng. Sắp tới, đội sẽ tìm kiếm những nhân tố mới để chuẩn bị cho V-League 2020", ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nói.

Đức Hùng