Trong phát biểu sau trận, Ferguson ám chỉ các trọng tài biên đã cướp chiến thắng mà MU của ông hoàn toàn xứng đáng khi bỏ qua pha phạm lỗi với Rafael trong tình huống dẫn đến bàn gỡ của Clint Dempsey cho Tottenham ở phút 90+3.
Ferguson cũng dẫn ra tình huống Rooney bị Caulker ngáng chân, ngã trong vòng cấm nhưng MU không được hưởng phạt đền để chỉ trích đích danh Simon Beck, người theo dõi hướng tấn công của MU.
"Đó là một quả phạt đền rất rõ. Anh ta đứng cách đó chỉ 10 hoặc 12 mét, nhưng không phất cờ báo lỗi", ông quả quyết.
Sau khi bình phẩm Beck "có một trận cầu tồi" và ông "rất thất vọng", Ferguson ám chỉ trọng bài biên này có dớp ác cảm với MU. Ông dẫn ra lần Beck không phất cờ báo gián tiếp giúp Drogba, người đã việt vị tới ba mét, ghi bàn trong trận Chelsea thắng MU 2-1 ở Old Trafford hồi tháng 4/2010.
Những chỉ tích này của Ferguson đã khiến LĐBĐ Anh (FA) phải vào cuộc với yêu cầu HLV đội MU phải giải trình. Nếu lý lẽ đưa ra không thuyết phục, Ferguson có thể bị quy vào tội có hành vi không đúng mực với trọng tài, đồng nghĩa với một án phạt treo quyền chỉ đạo, hoặc nhẹ hơn, án phạt tiền.
FA cho Ferguson hạn chót tới 18h ngày thứ năm tuần này để nộp bản giải trình.
Đây không phải là lần đầu tiên Ferguson bị FA yêu cầu giải trình vì những chỉ trích cay nghiệt nhắm vào giới cầm cân nảy mực.
Tháng 10/2009, sau trận MU hòa Sunderland 2-2, Ferguson bình phẩm trọng tài chính Alan Whiley "không đủ thể lực để theo kịp diễn biến trận đấu". Vì bình phẩm này, Ferguson bị FA phạt cấm chỉ đạo bốn trận (hai trận là án treo) và 20.000 bảng.
Phương Minh