Zidane sẽ cùng Real vượt qua tứ kết? |
Ngoài Panathinaikos được đánh giá là kẻ ngoài cuộc, các đội còn lại đều có cơ giành quyền vào bán kết.
Barcelona:
Điểm mạnh:
Ngay ở ngày khởi tranh vòng bảng thứ hai, Liverpool đã cay đắng chịu thảm bại 1-3 trước Barca. Điều đó cho thấy, đội quân xứ Catalan có thể hủy diệt bất cứ CLB nào nếu các ngôi sao của họ, đặc biệt là các tiền đạo, đạt phong độ cao nhất ở cùng một thời điểm.
Rivaldo, Patrick Kluivert, Marc Overmars và Luis Enrique có khả năng gây bão táp trước bất cứ khung thành CLB nào trên khắp thế giới.
Điểm yếu:
Tại vòng bảng thứ hai, đội quân của HLV Rexach không thắng nổi một trận trên sân Nou Camp (hòa 0-0, 1-1; 2-2), và thảm bại 0-3 khi làm khách Roma. Điều đó, chứng tỏ hàng thủ của họ không mấy chắc chắn. Rất may, Barca đã giành được ngôi đầu bảng B nhờ chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Galatasaray ở lượt trận cuối, bằng lối chơi phòng ngự phản công - đấu pháp mà họ rất hiếm khi áp dụng.
Trụ cột: Rivaldo.
Leverkusen:
Điểm mạnh:
Đội bóng hiện đứng đầu giải Vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) lần thứ hai trong lịch sử CLB có mặt ở tứ kết Champions League nhờ khát vọng chiến thắng cháy bỏng, tinh thần thi đấu sắt đá và một lối chơi tấn công tổng lực đầy sức mạnh. Thế mạnh này của họ được bộc lộ rõ nhất ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng thứ hai. Họ đã quật ngã chủ nhà Deportivo với kết quả 3-1, và giành ngôi đầu bảng D tử thần trước sự ghen tị của Arsenal và Juventus. Trước đó, họ cũng đã cho Deportivo, Juve phơi áo 3-0 và 3-1 tại sân nhà.
Điểm yếu:
Cũng vì ham triển khai những màn tấn công như triều cường, họ đã phải đón nhận vài thảm bại. Ở vòng bảng thứ hai, họ thi đấu không tồi tại sân Highbury, nhưng cuối cùng đã chịu phơi áo 1-4. Còn tại Delle Alpi, họ cũng đã gục ngã trước Juve với tỷ số đậm 0-4, tại thời điểm Juve đang khủng hoảng lực lượng còn họ thì làm mưa làm gió tại giải Bundesliga.
Chính HLV Toppmoller cũng không ngờ họ tồn tại ở Champions League mùa này lâu đến vậy!
Trụ cột: hậu vệ Jens Nowotny.
Bayern Munich:
Điểm mạnh:
Lối chơi của họ không tinh tế, hoa mỹ như Real, Deportivo, MU. Nhưng Bayern được đánh giá hơn hẳn các đối thủ khác về tính kỷ luật chiến thuật, và một dàn cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần rất cao. Họ là đội chưa thua trận nào ở mùa giải Champions League năm nay.
Điểm yếu:
Ông Ottmar Hitzfeld chưa tìm được cách để trẻ hóa đội hình. Những trụ cột đóng góp vào thắng lợi của họ tại Champions League mùa trước như Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Thomas Linke, Paulo Sergio và Lizarazu đều đã ở độ tuổi 30.
Họ không còn là một trong những đội bóng nhanh nhất thế giới, hàng công của họ cũng không sáng tạo như năm trước.
Trụ cột: thủ thành Kahn.
Deportivo:
Điểm mạnh:
Họ là CLB sở hữu dàn cầu thủ kỹ thuật. Nhờ vậy, Deportivo là một trong số những đội có khả năng chuyền và tạt tốt nhất châu Âu. Khả năng kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật của các cầu thủ Deportivo cũng khiến Real, MU phải nể phục.
MU và Arsenal có lẽ là hai đội hiểu rõ hơn bất cứ CLB nào khác về sức mạnh của Deportivo, đặc biệt là cặp tiền đạo Tristan - tiền vệ công Valeron. MU, Arsenal thua trong tất cả các lần đối đầu Deportivo ở vòng bảng thứ nhất và thứ hai.
Điểm yếu:
Đấu pháp thiên về phòng ngự của họ nhiều khi sẽ bị đổ bể, nếu hàng phòng ngự già của họ thiếu tập trung. Hai trận đại bại 0-3, 1-3 trước Leverkusen đã phần nào minh chứng điều này.
Trụ cột: tiền vệ công Carlos Valeron.
Liverpool:
Điểm mạnh:
Quá chắc chắn ở tuyến sau, nhờ có thủ thành Dudek và cặp trung vệ Hyypia – Henchoz. Đội bóng thành phố cảng nước Anh còn mạnh hơn gấp bội nếu tiền đạo Owen hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh sẽ là mối đe dọa cho bất cứ hàng thủ nào. Liverpool có một hàng tiền vệ khá tốt, với sự góp mặt của tiền vệ trẻ Steven Gerrard - nhạc trưởng tương lai của đội tuyển Anh.
Điểm yếu:
Hàng tấn công thiếu lực, đặc biệt là khi vắng Owen. Họ chỉ giành được một chiến thắng, và ghi được tổng cộng có 4 bàn ở vòng bảng thứ hai. Với sức công phá như vậy, họ sẽ gặp bế tắc nếu đụng phải Real.
Trụ cột: Owen.
Manchester Utd:
Điểm mạnh:
Các nhà vô địch Champions League 1999 có hiệu suất ghi bàn đáng phục: tổng cộng 105 bàn trên các mặt trận ở mùa giải này. Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes và Juan Veron hình thành tuyến tiền vệ mạnh nhất thế giới.
Nistelrooy thì dường như sinh ra là để chơi bóng cho MU. Nhiều người thậm chí còn cho rằng anh sẽ trở thành một huyền thoại của sân Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan có khả năng chọc thủng lưới bất cứ đội nào gặp MU ở tứ kết.
Điểm yếu:
Gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi mỗi khi đối đầu các đội mạnh ở mùa giải này, kể cả trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu. Hàng phòng ngự không mấy ổn định của họ có thể sẽ lại gặp hạn, nếu tái ngộ Deportivo ở tứ kết. Deportivo đã hạ MU ở cả hai lượt trận của vòng bảng thứ nhất.
Trụ cột: Beckham.
Panathinaikos:
Điểm mạnh:
Họ là đội có tinh thần thi đấu rất cao, bất bại ở vòng bảng thứ hai khi thi đấu trên sân nhà. Panathinaikos hội tụ nhiều tuyển thủ Hy Lạp - đội đã suýt phá mộng dự World Cup của Anh.
Họ tuyên bố thích gặp MU, và Liverpool tại tứ kết hơn các đối thủ khác.
Điểm yếu:
Ngoài tinh thần, họ kém các đội khác tại vòng tứ kết trên mọi phương diện. Tất cả các CLB đều muốn gặp họ.
Trụ cột: tiền vệ Karagounis.
Real Madrid:
Điểm mạnh:
Với 27 bàn ghi được ở hai vòng đấu bảng vừa qua, họ đã chứng tỏ được sức mạnh công phá của CLB đã 8 lần vô địch châu Âu. Họ là CLB hàng đầu thế giới nhờ có những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới: Zidane, Luis Figo, Raul và Roberto Carlos.
Điểm yếu duy nhất của họ là áp lực từ phía khán giả mỗi khi phải thi đấu trên thánh địa Bernabeu. Các cầu thủ cỡ như Zidane, Figo luôn phải chơi bóng để chứng tỏ họ xứng đáng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục, và mức lương đang được hưởng.
Trụ cột: tiền vệ Zidane.
Xuân Toản