Sau những chiến thắng đầu tiên khi lên dẫn dắt đội chủ sân Gò Đậu, HLV Đặng Trần Chỉnh bắt đầu gặp sóng gió. Đầu tiên, đội của ông bị Đà Nẵng đá bay khỏi vòng 16 đội AFC Cup, rồi nhận thất bại tại V-League trước Đồng Tháp. Chính trận thua ở vòng 12 làm cho sức mạnh của Bình Dương tiếp Hải Phòng chiều chủ nhật trên sân Gò Đậu giảm đi nhiều, trong đó có hai vị trí chủ lực của đội là HLV Đặng Trần Chỉnh và thủ quân Huỳnh Quang Thanh. Cả hai đều không được tham gia vào trận đấu chiều nay sau vụ phản ứng trọng tài thái quá cuối tuần trước ở Cao Lãnh. Tuy nhiên khi chỉ cách đội đầu bảng Đà Nẵng 2 điểm, Bình Dương vẫn quyết tâm thắng Hải Phòng để lọt vào một trong hai vị trí đầu bảng trước khi nghỉ giữa mùa. Ở vòng này, nếu không có bất ngờ xảy ra, Đà Nẵng sẽ củng cố vị trí đỉnh bảng do được tiếp đội chót bảng Nam Định trên sân nhà.
Những cầu thủ còn lại của Bình Dương (đỏ) vẫn đủ sức đánh bại Hải Phòng. Ảnh: An Nhơn. |
Khó khăn càng chồng chất cho Bình Dương khi đối thủ Hải Phòng cũng quyết tâm bám đuổi khi cơ hội giành vị trí á quân lượt đi vẫn còn cho họ. Hải Phòng đang vào guồng quay sức mạnh khi có 3 trận thắng liên tiếp trước Đồng Tháp (1-0), Navibank Sài Gòn (1-0) và trên sân Nam Định (2-1). Thiếu vắng đáng chú ý của Hải Phòng chiều nay là tiền đạo Ngọc Thanh. Trong hoàn cảnh chủ nhà bị thiếu hụt nghiêm trọng cả quân và tướng thì cơ hội cho đội bóng đất Cảng là rất lớn. Dù vậy, HLV Vương Tiến Dũng vẫn thận trọng khi đáng giá đối thủ: "Vắng đội trưởng Quang Thanh và HLV Đặng Trần Chỉnh nhưng Bình Dương vẫn là đối thủ đáng gờm. Những cầu thủ còn lại của họ vẫn mạnh. Họ lại được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng có được điều đó không phải dễ dàng", ông Dũng nói.
Ở mùa giải 2009, khi Bình Dương giành vị trí á quân, đội của ông Dũng đã thua Bình Dương cả hai trận lượt đi (1-2) và về (0-3). Đó là cơ sở để Bình Dương hy vọng đánh bại đối thủ dù trong hoàn cảnh éo le không có HLV trưởng.
Nếu Bình Dương tiếp Hải Phòng cho cuộc chiến giành những vị trí đầu thì trên sân Tân An, trận đấu giữa chủ nhà Đồng Tâm và Navibank Sài Gòn lại nhằm trốn chạy vị trí cuối bảng, dù chủ nhà còn một trận chưa đấu với Hòa Phát. Ở những mùa giải trước của V-League, những đội bóng đứng cuối bảng giai đoạn lượt đi thường phải nhận vé rớt hạng cuối mùa bóng. Nỗi ám ảnh này làm cho các đội bóng thường không muốn CLB của mình đứng bét bảng ở giai đoạn một.
Với chủ nhà Đồng Tâm, trận thua 0-2 trước HAGL cách nay hai tuần là kết quả tồi tệ với họ trong chặng đường tuột dốc. Thất bại buộc HLV Ricardo phải than thở rất nhiều sau trận đấu, về lực lực lượng mỏng lại thiếu vắng nhiều vị trí chủ chốt. Nhưng nỗi lo của ông ở trận tiếp Navibank Sài Gòn được hóa giải khi các cầu thủ trụ cột như Minh Phương, Tshamala, Dany...đều đã hồi phục chấn thương và hết hạn treo giò để có thể giúp ông "bày binh bố trận" mà giành chiến thắng. Một thất bại trước Navibank chưa thể khiến Đồng Tâm nhận vị trí cuối bảng vì họ còn trận đấu bù vòng 12 với Hòa Phát nhưng với HLV Ricardo và các cầu thủ chủ nhà thì như thế cũng đủ khiến họ càng lún sâu vào khủng hoảng.
Với đội khách Navibank Sài Gòn, họ vừa có được nụ cười sau khi HLV Mai Đức Chung góp mặt giúp họ đánh bại Hà Nội T&T trên sân nhà. Tuy nhiên áp lực cho ông Chung vẫn còn tiếp tục, trước mắt là trận đấu với Đồng Tâm chiều chủ nhật. Một thất bại và Nam Định gây bất ngờ trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng thì Navibank Sài Gòn sẽ nhận vị trí cuối bảng lượt đi V-League. So về những con người thì Navibank không thể sánh bằng đội chủ nhà. Liệu HLV Mai Đức Chung có tiếp tục "mát tay" giúp Navibank Sài Gòn đánh bại một chủ nhà cũng đang khát điểm và quyết tâm?
Cầu thủ bị treo giò vòng 13 V-League: Hải Lâm, Merlo (Đà Nẵng), Quang Thanh (Bình Dương), Chinedu, Trung Kiên (Nam Định), Hoàng Tùng, Anh Tuấn, Kan Kam (Thanh Hóa), Sỹ Cường (T&T), Tấn Điền, Junio (Ninh Bình), Đình Hưng, Martin (HPHN), Trọng Hoàng, Đắc Khánh (SLNA), Ngọc Thanh (Hải Phòng).
Cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn:
8 bàn: Leandro (Hải Phòng)
9 bàn: Evaldo (HAGL)
10 - Samson (Đồng Tháp)
11 - Merlo (Đà Nẵng)
PetroVietnam Gas V-League vòng 12 |
Chủ nhật, ngày 23/5 Thanh Hóa - Đồng Tháp 16h |
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Đà Nẵng | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
2 | Hà Nội T&T | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
3 | Bình Dương | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
4 | Khánh Hòa | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | Hải Phòng | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | Ninh Bình | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | Đồng Tháp | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
8 | SLNA | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
9 | Thanh Hóa | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
11 | Đồng Tâm Long An | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Hòa Phát Hà Nội | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13 | Navibank Sài Gòn | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
14 | Nam Định | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Kết quả vòng 13 giải hạng Nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen:
Hà Nội ACB - TDC Bình Dương 1-1
Bình Định - TP HCM 6-1
Tiền Giang - Đồng Nai 1-0
Cần Thơ - Quảng Nam 0-2
Quảng Ninh - An Giang 3-1
Huda Huế - Viettel 1-1
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hà Nội ACB | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | Quảng Ninh | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
3 | Bình Định | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
4 | An Giang | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | Tây Ninh | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
6 | Quảng Nam | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
7 | Cần Thơ | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 |
8 | Viettel | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
9 | Huda Huế | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
10 | Tiền Giang | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
11 | Đồng Nai | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | TDC Bình Dương | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
13 | TP HCM | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
An Nhơn