Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lên tiếng chỉ trích các ông bầu. Ảnh: LĐ. |
- Các đội bóng "dọa" bỏ giải rất nhiều, vậy có những đội nào đã gửi văn bản xin rút, thưa ông?
- Cho đến chiều qua, chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào, mà chỉ nắm tình hình qua báo chí. Về trường hợp mới nhất của Navibank Sài Gòn và hôm qua là hai CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội, đều chưa có văn bản chính thức.
- Ông cảm thấy thế nào khi liên tiếp các đội tuyên bố sẽ bỏ giải?
- Thực ra tôi cũng đã dự đoán với tình hình khó khăn tài chính từ cách đây rất lâu, chuyện các đội bóng không thể duy trì được giải sẽ xảy ra.
- Ngoài vấn đề tài chính, theo ông còn có nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng này?
- Phải nói thật một số ông bầu làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng, không có sự bền vững. Điều đó làm cho tôi rất buồn. Khó khăn chung của hầu hết đội chứ không riêng gì ai, việc các ông bầu đột ngột bỏ rơi đội bóng khiến tôi cảm thấy buồn.
Trước khó khăn, tất cả cùng phải tìm cách tháo gỡ. Đằng này, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở CLB Navibank Sài Gòn, nhưng chẳng liên lạc được ai, từ bầu Thọ tới Giám đốc điều hành. Một đội bóng có bao nhiêu con người, họ cũng phải có trách nhiệm chứ.
- Trong trường hợp nhiều đội bỏ giải, VFF sẽ tính sao?
- Trước tiên, tôi xin khẳng định VFF không bỏ rơi các đội. Chúng tôi sẽ làm hết sức, phối hợp với các địa phương để giúp các đội bóng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, nếu đội nào không thể cứu được thì cũng đành phải chấp nhận. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng đã có những giải pháp, cụ thể như nào sẽ được bàn tại lễ tổng kết ngày hôm nay.
- Giải sẽ thế nào nếu chỉ còn vài đội tham dự, thưa ông?
- Coi như các CLB bị phá sản thì còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Chúng ta phải nhớ rằng cơ chế thị trường làm cho bóng đá phát triển, nhưng cũng khiến bóng đá khó lường được những nguy cơ xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ tình hình không đến nỗi bi đát như thế. Trước mắt các CLB sẽ tự tìm cách giải quyết. Bản thân VFF cũng sẽ có những hỗ trợ trong việc tháo gỡ khó khăn, bằng những cơ chế thích hợp. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ đợi. Khi tất cả ngồi lại với nhau thì lúc đó mới giúp cho các CLB xây dựng niềm tin để vượt qua khó khăn.
- Theo ông, chúng ta phải làm gì ngay trước mắt để cứu bóng đá khỏi cơn khủng hoảng?
- Trước tiên, về vấn đề đầu tư ở các CLB, vốn đầu tư làm sao cho vừa phải, đúng mức. Tại Đại hội thường niên sắp tới sẽ thống nhất điều chỉnh về vốn đầu tư. Trước đây, không có giới hạn nào cả, chỉ đưa ra theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp là số vốn khoảng 35-40 tỷ đồng mỗi CLB. Mình không thể kiểm soát được bởi có ông chủ phát triển nóng khi đầu tư 70-80 tỷ đồng, trả lương trên trời, dẫn tới thực tế những cầu thủ được trả lương cao giờ hạ xuống rất khó. Chúng ta có thể đưa ra một quy định, anh nào vượt khung sẽ bị xử lý. Năm nay, cả những đại gia cũng đã chốt được vốn đầu tư rồi và thống nhất được vấn đề chuyển nhượng để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thể thi đấu ở các đội, các hạng khác nhau, cả ngoại binh và nội binh. Rồi vấn đề về lương, thưởng... cũng phải thống nhất với nhau. Hội nghị tổng kết năm nay là một trong những hội nghị rất quan trọng, vì tất cả phải thống nhất với nhau nhiều vấn đề.
- Cảm giác của ông thế nào khi chỉ trong một năm, bóng đá Việt Nam lại có quá nhiều biến động như vậy?
- Năm nay có nhiều biến động, là năm chốt chuyển bóng đá sang chuyên nghiệp, cần phải giải quyết triệt để. Tôi cho rằng ở hoàn cảnh nào, cũng phải đối mặt với khó khăn và tất cả cùng thống nhất với nhau cách giải quyết.
Thế Kiên thực hiện