Hayatou và Blatter (phải). |
Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hội nghị FIFA, diễn ra ở Seoul vào 29/5, Hayatou (55 tuổi) sẽ trở thành người châu Phi đầu tiên giữ chức chủ tịch FIFA. Do vậy, ông sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa của các liên đoàn bóng đá thành viên của châu lục đen.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, Johansson, cũng hoan hỉ trước việc Hayatou đứng ra đối đầu với Blatter. Năm 1998, Johansson bị thua cuộc trước Blatter trong cuộc bầu cử mà đến giờ vẫn bị nghi ngờ là có quá nhiều "phiếu đen, được mua bằng tiền mặt và những chuyến dự khán các giải đấu quốc tế miễn phí". Do vậy, Hayatou chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ không nhỏ của châu Âu.
Chính Sepp Blatter cũng hoan nghênh việc Hayatou trở thành ứng viên chủ tịch FIFA. Bởi ông rất tin tưởng sẽ tái đắc cử trong cuộc đua "dân chủ, trong sạch và fair-play theo đúng tinh thần của bóng đá quốc tế". Sự tự tin của Blatter hoàn toàn có cơ sở, dù gần đây ông phải đối đầu với những vụ scandal liên quan đến vấn đề tài chính của FIFA, và chiến dịch vận động tranh cử hồi đầu năm 1998. Blatter là bậc thày trong việc đưa chính trị vào quản lý bóng đá, và là người rất mềm dẻo khi áp dụng chính sách "chia để trị" đối với các liên đoàn bóng đá châu lục.
Do vậy, báo giới châu Phi đã cảnh báo Hayatou đừng quá tin tưởng vào sự hậu thuẫn của châu Âu. Bởi Blatter sẽ biết phải làm gì ở hậu trường để có được một số lá phiếu của các thành viên UEFA. Năm 1998, nước Pháp đã ủng hộ nhiệt tình chiến dịch tranh cử của ông Blatter. Và cho đến giờ này, huyền thoại bóng đá người Pháp Michael Platini - ứng viên vào Ủy ban Điều hành FIFA và UEFA khóa tới - vẫn luôn công khai ủng hộ Blatter. Riêng châu Mỹ thì gần như chắc chắn sẽ ngả theo Blatter. Đơn giản vì cựu Chủ tịch FIFA Havelange (người Brazil) - "cha đỡ đầu" của Blatter - có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với nền bóng đá châu lục này.
Còn châu Á? Ông Chung Mong-joon, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, và là một phó chủ tịch FIFA, đã tuyên bố sẽ không ứng cử như dự định để tập trung phiếu cho ông bạn Hayatou. Nhưng sự ủng hộ của châu Á sẽ lập tức chuyển sang Blatter, nếu vị đương kim chủ tịch hứa sẽ cho châu Á 5 suất chính thức dự World Cup 2006 (thay vì 4 suất rưỡi như hiện nay).
Sơ lược tiểu sử của hai ứng cử viên |
|
Issa Hayatou | Sepp Blatter |
Sinh: 9/8/1946, tại Cameroon. Trở thành thành viên Ủy ban điều hành của FIFA từ 1990. Hiện giờ là Phó chủ tịch FIFA, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi. Trước đó, ông đã giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Cameroon, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon. Ông còn là Chủ tịch Ủy ban tổ chức môn bóng đá ở Olympic Athens 2004; thành viên Ủy ban tổ chức World Cup 2002 ... Sở thích: đi bộ. chơi bóng rổ. Thủ môn thần tượng: Gordon Banks (Anh). Cầu thủ thần tượng: Pele. |
Sinh 10/3/1936 tại Thụy Sĩ. Ông đã có bằng cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh, do trường đại học Lausanne University cấp. Thành viên của Hiệp hội nhà báo thể thao Thụy Sĩ từ 1956. Mùa hè 1975, ông trở thành Giám đốc chương trình phát triển kỹ thuật của FIFA. Năm 1981, trở thành Tổng thư ký FIFA. Thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế từ 1999. Năm 1998, trở thành Chủ tịch FIFA. |
Xuân Toản