Tuổi tác không còn cho phép Holyfield (trái) tung hoành như xưa. |
Cuộc so găng diễn ra khá tẻ nhạt. Holyfield từng 4 lần đoạt các danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới khác nhau, nhưng anh đã bước sang tuổi 40. Còn Chris Byrd vốn không được giới hâm mộ ưa thích do phong cách thi đấu đơn điệu. Suốt 12 hiệp đấu, không đối thủ nào bị đấm ngã, trừ một lần Holyfield khiến Byrd phải chao đảo vì cú ra đòn tay phải sở trường ở hiệp 11. Byrd chiến thắng nhờ biết khôn khéo ghi điểm liên tục từ những cú đấm tay trái. Thống kê sau trận đấu cho thấy Byrd đã vượt trội khi tung ra 747 đòn và đánh trúng 252 lần, so với 344 của Hoyfield (102 lần trúng đích).
Holyfield nhận được 5 triệu USD cho trận này, còn phần của Byrd là 2,15 triệu - khoản tiền lớn nhất anh đã kiếm được trong sự nghiệp. Byrd sẽ so găng với người chiến thắng trong trận John Ruiz - Roy Jones, sẽ diễn ra ngày 1/3/2003.
Lê Trần (theo BBC)