Thay vì tự quyết định tên gọi cho trái bóng như thông lệ ở các vòng chung kết World Cup hay Euro trước đây, Adidas lần này chỉ tiến hành nghiên cứu trong một năm rồi đưa ba để cử. Từ đó, người hâm mộ toàn cầu sẽ bình chọn tên gọi chính thức qua website hoặc Facebook của quả bóng.
Ba đề cử đều là những từ trong tiếng Bồ Đào Nha và đều là từ giống cái vì người Brazil xem quả bóng đá như một thiếu nữ xinh đẹp cần được nâng niu.
Trái bóng chính thức của World Cup 2014 vẫn chưa có tên gọi. |
Brazuca, đề cử đầu tiên, là thuật ngữ diễn tả niềm tự hào dân tộc trong phong cách sống của người Brazil. Đề cử thứ hai Bossa Nova là phong cách âm nhạc pha trộn giữa samba với jazz khởi nguồn từ Rio de Janeiro trong những năm 1950, 1960 và thịnh hành trong văn hóa đại chúng Brazil hiện tại.
Carnavalesca, đề cử cuối, là thuật ngữ mô tả ai đó sắp tham dự, lễ hội hóa trang nổi tiếng của Brazil.
Việc đặt tên cho trái bóng chính thức ở vòng chung kết World Cup bắt đầu từ giải năm 1970 ở Mexico, với trái bóng Telstar. Năm 2010, khi World Cup diễn ra ở Nam Phi, trái bóng của giải được nhà sản xuất Adidas đặt tên là Jabulani, có nghĩa là "niềm vui" trong thổ ngữ Zulu.
Phương Minh