Ông Long nhận định thêm: "Hàn Quốc chơi trên sân nhà và ở trận quyết định như thế này, đấy là lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên, họ lại không thể so với đối phương về độ khéo, sắc sảo và tinh tế trong việc xử lý tình huống chiến thuật. Nếu Hàn Quốc chơi như 2 trận vừa rồi, hàng thủ vốn không mạnh của Bồ Đào Nha sẽ bị vỡ. Tuy nhiên, họ cũng cần thận trọng chứ không được chơi nóng vội.
Rơi vào thế giống Argentina, Bồ Đào Nha phải xem đó là tấm gương. Họ phải giảm nhịp độ trận đấu xuống, tránh các cuộc đua tốc độ với đối phương. Các tiền vệ phải chơi trên phần sân nhà nhiều hơn để hỗ trợ phòng ngự và triển khai các đợt phản công. Không loại trừ Bồ Đào Nha sẽ chủ trương chơi chậm để rình rập thời cơ. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá Hàn Quốc có cơ hội lọt vào vòng 2 nhiều hơn".
HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định):
"Thủ môn Baia (Bồ Đào Nha) có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và tâm lý ổn định. Khu vực hoạt động của Baia rất rộng, có thể dâng cao cản phá như một trung vệ. Tuy nhiên, anh ta có khuyết điểm trong cách chơi bóng tầm cao là thường mạo hiểm bắt bóng thay vì phá bóng ra xa. Nếu bị va chạm với các tiền đạo đội chủ nhà làm rơi bóng, rất dễ bị trọng tài bỏ qua để chủ nhà có cơ hội tốt.
Thủ môn Lee Woon Jae có phong cách thi đấu chắc chắn, phản xạ nhanh gọn, nhưng điểm yếu là tầm hoạt động hạn chế, chỉ quanh quẩn trong vùng 5m50 để chờ bóng. Do đó, Bồ Đào Nha với những cầu thủ kỹ thuật khéo léo, chơi bật tường nhỏ khi xâm nhập vào khu vực 16m50 sẽ gây nhiều khó khăn cho Jae. Dù Hàn Quốc có lợi thế sân nhà, nhưng cũng chưa đủ để gây bất ngờ. Bồ Đào Nha với lối chơi kỹ thuật ngẫu hứng sẽ chiến thắng".
Nguyễn Văn Vinh (Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai):
"Có thể khẳng định, dù Hàn Quốc đang có lợi thế hơn nhưng cả hai cũng sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. Chiến thuật thì rõ ràng: Hàn Quốc sẽ chơi phòng ngự phản công, Bồ Đào Nha sẽ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Trong cuộc đối đầu này, rõ ràng hàng tấn công của Bồ Đào Nha nhỉnh hơn vì họ có những cá nhân xuất sắc, nhưng hàng phòng ngự của Hàn Quốc có thể lực vượt trội cũng chơi rất chắc chắn, nhất là khi hàng tiền vệ của họ chơi lùi sát các hậu vệ. Điểm yếu lớn nhất của Bồ Đào Nha là ở hàng phòng ngự. Các hậu vệ xoay trở chậm, thiếu chắc chắn trong bọc lót và kèm người. Ngược lại, các chân sút Hàn Quốc cũng không phải là quá sắc bén, lại thiếu kinh nghiệm. Ở tình thế này, "cuộc chiến" thực sự sẽ là cuộc tranh chấp khu vực giữa sân. Về mặt này, Bồ Đào Nha nhỉnh hơn vì học có những cá nhân trội hơn. Tuy nhiên, "tấm gương" Argentina và Pháp vẫn còn đó. Theo tôi, khả năng hoà là cao nhất, và thể lực là yếu tố giúp Hàn Quốc giành được một điểm từ trận đấu này".
(Theo Thể Thao)