Pauleta lập công. |
HLV Bồ Đào Nha Antonio Oliveira quyết định cho tiền vệ Rui Costa ngồi dự bị, xếp tiền đạo Joao Pinto vào sân từ đầu đá cặp với Pauleta (sau khi dẫn trước, Bồ Đào Nha chỉ cắm mình Pauleta). Nhà cầm quân này cũng bố trí sơ đồ chiến thuật chặt chẽ hơn so với trận thua Mỹ bằng việc sử dụng tới hai tiền vệ phòng ngự là Armando Petit và Paulo Bento, thay vì một như ngày đầu ra quân. Đấu pháp này đã giúp Bồ Đào Nha tạo dựng được một thế trận phòng ngự phản công hiệu quả sau khi dẫn trước 1-0.
Trong khi đó, HLV Ba Lan Jerzy Engel tăng nhân sự cho hàng công bằng cách để Maciej Zurawski đá hộ công Emmanuel Olisadebe và Pawel Kryszalowicz. Tuy nhiên, việc chuyển sang chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 này đã không mang lại hiệu quả. Tiền đạo Olisadebe khá cơ động, nhưng hàng tiền vệ của Ba Lan hầu như không thực hiện được
Kết quả |
Bồ Đào Nha - Ba Lan: 4-0 (Pauleta 13', 65', 75'; Rui Costa 88'). |
Hai bên chơi quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đội sắc nét hơn là Bồ Đào Nha. Sau vài lần uy hiếp khung thành Ba Lan bằng những cú sút xa, họ đã vượt lên dẫn trước ở phút 13. Đón quả lật bổng từ bên phải vào khu 16m50 của Jao Pinto, chân sút số một của Bồ Đào Nha tại vòng loại - Pauleta - khống chế bóng hợp lý, loại trung vệ Hajto và sút căng bằng chân phải vào góc gần. Thủ thành Dudek đã chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu đội nhà khỏi bàn thua sớm.
Sau khi bị dẫn trước, Ba Lan tăng tốc, nhưng lối chơi của họ không có gì khác so với khi thua Hàn Quốc: thiên về thể lực, chơi đơn giản, dùng quá nhiều đường chuyền dài khi lên bóng. Kể từ phút 15, trời đổ mưa to. Hai đội không tạo thêm được pha bóng nguy hiểm nào cho tới khi hiệp một chấm dứt.
Sang hiệp hai, Rui Costa được tung vào sân để tăng sự uyển chuyển cho hàng tiền vệ Bồ Đào Nha. Phút 60, Kryszalowicz đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Bồ Đào Nha nhưng không được công nhận vì trước đó cầu thủ này đã phạm lỗi đẩy thủ môn Baia. Phút 65, Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-0. Figo đón đường chuyền ở cánh phải và tạt cắt mặt khung thành ngay trước chân một hậu vệ Ba Lan. Thủ thành Dudek lao ra, Kozminski bổ về nhưng cũng không kịp cản pha tiếp bóng cận thành dũng mãnh và chính xác của Pauleta. Phút 75, Pauleta đón đường chuyền như đặt ở trung lộ vào khu cấm thành. Anh đảo người loại Waldoch rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái qua chân Dudek, nâng tỷ số lên 3-0. Tiền đạo này còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ tư khi anh kết thúc chệch cột dọc ngay trong khu vực 5m50. Phút 88, Rui Costa đẩy bóng từ trung lộ sang phải cho Capucho. Cầu thủ này đưa bóng vào khu 5m50. Rui Costa đã không bỏ lỡ thời cơ, lao người chọc bóng bằng chân phải khiến Dudek không kịp đổ người cứu nguy. Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 4-0.
Những nỗ lực tìm bàn danh dự của Ba Lan chỉ được đền đáp bằng các pha dứt điểm bất thành của Pawel Kryszalowicz và Zewlakow.
Sau trận thắng này, Bồ Đào Nha vẫn phải chịu đứng thứ ba tại bảng D với 1 điểm ít hơn Mỹ và Hàn Quốc (đều 4 điểm). Còn Ba Lan trở thành đội thứ 5 bị loại khỏi giải.
Đội hình thi đấu (trong ngoặc là cầu thủ vào thay người):
Bồ Đào Nha (4-5-1): thủ môn 1-Vitor Baia; hậu vệ 18-Nuno Frechaut (22-Beto Severo 64), 2-Jorge Costa, 5-Fernando Couto, 23-Rui Jorge; tiền vệ 20-Armando Petit, 17-Paulo Bento; 11-Sergio Conceicao (19-Nuno Capucho 69), 7-Luis Figo, 8-Joao Pinto (10-Rui Costa 60); tiền đạo 9-Pauleta.
Ba Lan (4-3-3): thủ môn 1-Jerzy Dudek; hậu vệ 21-Marek Kozminski, 15-Tomasz Waldoch, 6-Tomasz Hajto, 4-Michal Zewlakow (5-Tomasz Rzasa 71); tiền vệ 7-Piotr Swierczewski, 10-Radoslaw Kaluzny (17-Arkadiusz Bak 16), 18-Jacek Krzynowek; tiền đạo 11-Emmanuel Olisadebe, 9-Pawel Kryszalowicz, 19-Maciej Zurawski (14-Marcin Zewlakow 56).
Xuân Toản