Món tiền có thể lên đến 1,8 triệu bảng. 800.000 bảng trong số đó là tiền công mà Shearer chắc chắn được nhận cho công việc dẫn dắt Newcastle trong 8 trận còn lại tại giải Ngoại hạng. Khoản một triệu còn lại là tiền thưởng, nếu anh giúp đội trụ hạng.
Nhưng tiền bạc không phải là lý do chính khiến Shearer nhận lời ngồi vào chiếc ghế nóng ở St James' Park, bởi những năm tháng huy hoàng trên cương vị cầu thủ đã đem lại cho anh một gia tài kếch xù. Lần tái xuất này của chân sút số một trong lịch sử Newcastle xuất phát từ việc anh muốn khẳng định tài năng trên cương vị mới, và giúp CLB cũ thoát khỏi khủng hoảng phong độ hiện tại.
Shearer (trái) được kỳ vọng sẽ dùng uy tín của anh để quy các cầu thủ Newcastle về một mối, chiến đấu giúp CLB trụ hạng. Ảnh: Getty Images. |
"Chủ tịch Ahsley gọi điện, hỏi rằng liệu tôi có thể dẫn dắt Newcastle trong 8 trận còn lại của mùa giải này. Tôi yêu Newcastle và như hàng nghìn fan ở đây, không muốn thấy đội bóng xuống hạng. Tôi nhận lời vì muốn giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin. Chất lượng cầu thủ rất ổn và chỉ cần họ tự tin, đội sẽ vượt qua khó khăn", Shearer lý giải về quyết định được xem như "nhảy vào lửa" của anh.
Sau khi mời được Shearer, ban lãnh đạo cũng tiến hành một loạt động thái khẩn cấp nhằm hỗ trợ danh thủ này thực hiện sứ mạng trục vớt Newcastle khỏi nhóm cuối bảng. Đầu tiên, họ mời một đồng đội cũ của Shearer ở Southampton, Ian Dowie về làm HLV phó, gọi lại cựu chuyên gia thể lực Paul Ferris và đang mời tiếp một cựu danh thủ nữa là Robert Lee tham gia ban huấn luyện. Các HLV tạm quyền Chris Hughton và Colin Calderwood cũng ở lại.
Trong số những cái tên trên, Ian Dowie được đánh giá cao hơn cả. Không phải là một HLV tên tuổi, nhưng Dowie lại có rất nhiều kinh nghiệm vượt cạn thành công cùng các đội bóng nhỏ như Queens Park Rangers, Crystal Palace, Coventry hay Charlton. Sự hiện diện của người bạn thân năm xưa này hứa hẹn sẽ giúp Shearer tìm ra những thay đổi hợp lý về chiến thuật và con người nhằm đưa Newcastle nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh sa lầy ở cuối bảng hiện nay.
Đông đảo fan Newcastle đều vui mừng khi Shearer trở lại. Ảnh: DM. |
Cùng với sự hiện diện của Shearer và những cộng sự trong ban huấn luyện mới, Newcastle cũng nói lời chia tay với Giám đốc thể thao Denis Wise. Cựu cầu thủ Chelsea này được xem là ngọn nguồn làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chủ tịch Mike Ashley với HLV Kevin Keegan hồi đầu mùa. Wise cũng không được lòng Shearer và vì thế, phải khăn gói rời St James' Park. Tạm thời, chiếc ghế của cựu tiền vệ này trong ban lãnh đạo Newcastle sẽ để trống.
Quyết định bổ nhiệm Shearer làm HLV trưởng được đánh giá là khôn ngoan. "Nếu cần một nhân vật đủ uy tín để tập hợp lực lượng, giúp đội trong cuộc chiến trốn xuống hạng, Shearer phù hợp hơn cả. Bẩm sinh, cậu ấy đã là một thủ lĩnh, luôn biết cách làm những người xung quanh tự tin. Shearer chắc chắn sẽ làm bình ổn hậu trường, quy tất cả về một mối", Freddy Shepherd, cựu chủ tịch và là người đích thân thực hiện cú áp-phe đưa Shearer về Newcastle năm 1996 nhận xét.
Minh Kha