![]() |
Bóng đá nữ Việt Nam quyết bảo vệ HC vàng SEA Games. Ảnh: A.N. |
Sau hơn 10 ngày tập trung tại Trung tâm TDTT Thành Long, TP HCM, ngày mai, đội tuyển bóng đá nữ sẽ lên đường để thực hiện chiến dịch bảo vệ ngôi cao. Trong buổi lễ xuất quân và nhận một tỷ đồng từ nhà tài trợ Công ty Kim Đô sáng 29/11, tất cả thành viên của đội đều cho biết đang rất hưng phấn để bước vào thi đấu trận khai mạc với Philippines ngày 5/12.
Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm - phó tổng thư ký cũng ra chỉ tiêu cho đội nữ là làm sao có được HC vàng ở đấu trường mà chúng ta đang là số một ở môn bóng đá nữ.
Thủ quân Kim Chi cho biết: "Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, trong thời gian qua đội đã được cọ xát, trau dồi và cải thiện rất nhiều như giải đấu Than Cửa Ông, đi tập huấn tại Nhật Bản... Hiện toàn đội đang trong trạng thái hưng phấn, không có vấn đề gì về sức khỏe, trong đó, vấn đề thể lực hiện nay không còn phải lo nữa. Song so với các kỳ SEA Games trước, ở Thái Lan lần này, để có thể bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Trong đó, lực lượng chúng ta đã thay đổi nhiều. Nhiều cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với vai trò đội trưởng, tôi hứa sẽ cùng toàn đội thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để không phụ lòng người hâm mộ quê nhà. Xin tất cả hãy cổ vũ và động viên để đội tuyển có thể làm tròn nhiệm vụ".
Đánh giá về các đối thủ tại giải, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2007 - Đào Thị Miện nói: "Là đội vô địch thì chịu tình trạng ai cũng muốn lật đổ. Biết được thách thức đang chờ mình, chúng tôi sẽ phải quyết tâm để thi đấu cao độ. Nếu không bảo vệ được ngôi vàng của SEA Games thì coi như có lỗi với công sức dạy bảo của các thày và hơn hết là niềm tin của người hâm mộ quê nhà. Thế nên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng những khả năng tốt nhất để đưa Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp đăng quang".
Từng ghi những bàn thắng quyết định trong hai kỳ SEA Games gần đây để đưa đội nhà vô địch, cô gái Hà Nam -Văn Thị Thanh cũng tỏ ra hết sức lạc quan với chiếc HC vàng thứ 3 liên tiếp cho cá nhân. "Ở vòng bảng có thể nhẹ thở vì chúng ta chỉ gặp Philippines và Lào yếu hơn. Nhưng từ vòng bán kết trở đi đội Việt Nam sẽ không dễ dàng chút nào. Đó là một Myanmar luôn tranh với chúng ta trong trận đấu cuối cùng ở hai giải lần SEA Games liền. Trong khi đó, Thái Lan không chỉ trở lại rất nhanh, luôn thắng chúng ta ở những lần chạm trán gần đây mà họ còn được đi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu chúng ta vô địch trong điều kiện khó khăn thì thành tích ấy sẽ ý nghĩa nhiều hơn".
An Nhơn