Minh Nguyệt sẽ cùng đồng đội thi đấu thành công tại SEA Games lần này? |
Trong loạt trận tập huấn trước SEA Games, đội nữ Indonesia thi đấu cực kỳ yếu kém. Họ thua Thái Lan 0-6, Malaysia 1-3, và Philippines 0-5 tại giải giao hữu diễn ra ở Malaysia. Liên đoàn bóng đá nước này thậm chí đã định đề nghị với BTC cho đội nữ của họ được rút lui. Nhưng rồi cuối cùng thì "những bông hồng" xứ đảo cũng đã có mặt tại Việt Nam với mục tiêu không rõ ràng: cố gắng tạo bất ngờ.
Ở SEA Games 21, nữ Indonesia cũng đã có mặt tại bán kết. Nhưng năm nay đội thiếu vắng hàng loạt trụ cột (chỉ còn lại 3 cầu thủ từng dự SEA Games trước), đa phần là các cầu thủ trẻ và mới tập luyện cùng nhau được gần hai tháng. Một sự chuẩn bị vội vàng như vậy khó có thể mang lại thành công cho nữ Indonesia. Bởi các đội bóng khác đều đã chuẩn bị cho chiến dịch này từ khoảng 6 đến 8 tháng qua, riêng "những bông hồng sân cỏ" Việt Nam miệt mài rèn quân suốt từ tháng 3. Và chỉ 3 tháng sau khi tập trung, đội đã thi đấu ấn tượng tại vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ châu Á: thắng Uzbekistan 4-2, Ấn Độ 2-1 và chỉ chịu thua 0-6 trước đội bóng hàng đầu thế giới là Trung Quốc. Kể từ 15/8, sau khi tiếp quản công việc của chuyên gia Rainer Willfeld, HLV trưởng Mai Đức Chung đã siết chặt kỷ luật và tính đoàn kết trong đội, gia tăng những bài tập nâng cao thể lực trước khi đi sâu vào hoàn thiện kỹ chiến thuật.
Indonesia bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Việt Nam lại có lợi thế khán giả nhà nên một chiến thắng là nằm trong tầm tay. Trong trận đầu ra quân ở SEA Games 21, Việt Nam cũng đã đè bẹp chính Indonesia với kết quả 6-0. Vì vậy, các cô gái của chúng ta cần thể hiện được mình ngay ở trận ra quân năm nay, với tư cách đương kim vô địch, giành một kết quả thuyết phục để tạo đà tâm lý cho những trận tiếp theo. HLV Mai Đức Chung đã cảnh báo các cầu thủ về lối chơi đồng đội và tinh thần thi đấu quyết liệt của Indonesia. Nhưng nếu chơi đúng sức, Việt Nam có thể phải đợi đến vòng bán kết mới có đối thủ thực sự khi đụng Myanmar hoặc đương kim á quân Thái Lan.
Trong những trận đấu tập trước giải, Việt Nam đã thể hiện được sự hài hoà trong tấn công và phòng ngự. Việc thủ môn Kim Hồng kịp lấy lại phong độ sau thời gian dài dưỡng thương đã giúp HLV Mai Đức Chung có trong tay những vị trí đáng tin cậy ở cả ba tuyến. Ngọc Mai, Minh Nguyệt vẫn đang thời đỉnh cao phong độ, đạt hiệu suất ghi bàn cao và đặc biệt là khả năng phối hợp ăn ý. Ở tuyến giữa, Kim Chi chơi sáng tạo, mạnh dạn cầm bóng đột phá. Cặp tiền vệ trung tâm Mai Lan, Thanh Mai tranh chấp và phát động tấn công đều tốt. Bùi Thị Tuyết và Hồng Phúc hứa hẹn sẽ trở thành bức tường đá trước cầu môn Kim Hồng. Trung vệ thòng Bích Hạnh tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy, như khi chị đã đảm nhận tại SEA Games 2001. Chính sự ổn định này đã khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam không gọi trở lại tiền vệ Hiền Lương - thủ lĩnh của đội nữ Việt Nam tại SEA Games 21.
Tại SEA Games lần này, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục chọn sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2, giống như HLV Darby đá áp dụng thành công tại kỳ Đại hội trước ở Malaysia. Đội hình này giúp Việt Nam dễ dàng chuyển thành 5-3-2 trong các tình huống chống phản công, và nhanh chóng tăng hoả lực khi triển khai tấn công.
Đội hình xuất phát dự kiến của Việt Nam (3-4-1-2):
Thủ môn: Nguyễn Thị Kim Hồng; hậu vệ: Nguyễn Hồng Phúc, Trần Thị Bích Hạnh, Bùi Thị Tuyết; tiền vệ: Quách Thanh Mai, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thuý Nga, Văn Thị Thanh; Đoàn Thị Kim Chi; tiền đạo: Lưu Ngọc Mai, Phùng Thị Minh Nguyệt.
Bảng A: (Hải Phòng): Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia
Bảng B (Nam Định): Thái Lan, Myanmar, Singapore
|
Trần Nam