![]() |
Đoàn Kiến Quốc chỉ hy vọng giành HC bạc cho bóng bàn VN. |
Kể từ năm 1991, khi góp mặt trở lại với SEA Games, bóng bàn VN đã lần lượt có những thành tích vàng của đôi nữ Nhan Vị Quân, Trần Thu Hà, đơn nam của Vũ Mạnh Cường rồi những cái tên khác như Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc đều có thời gian nhắm đến ngôi cao nhất, tạo nên một đối trọng mạnh mẽ với Singapore, Thái Lan hay Indonesia. Nhưng, sự cạnh tranh giờ đây sẽ không còn quyết liệt nữa, bởi nói như Trưởng bộ môn bóng bàn VN Nguyễn Đức Long thì cao lắm chỉ có một HC bạc cho đội nam và một đồng cho đơn nam hoặc đôi nam.
Thực tế thì không phải bóng bàn VN tụt hậu, nhưng do đối thủ chính là Singapore đã tiến quá nhanh. Bằng những cuộc thi đấu liên tục ở các giải Pro Tour thế giới, các tay vợt Singapore đa phần được "nhập khẩu" từ Trung Quốc đã vươn lên một đẳng cấp khác. Ở giải vô địch châu Á tổ chức tại Trung Quốc cách đây 2 tháng, đội nữ Singapore quá mạnh và chỉ chịu thua đương kim vô địch thế giới Trung Quốc trong trận chung kết. Hiện họ có đến 3 tay vợt trong tốp 20 nữ thế giới là: Li Jia Wei (hạng 6 thế giới), Wang Yue Gu (8), Sun Bei Bei (16). Về nam, Singapore cũng mạnh hẳn lên khi có đôi nam Gao Ning - Yang Zi hiện xếp hạng nhất Pro Tour bóng bàn thế giới, tay vợt vị trí thứ 11 thế giới Gao Ning đã được phép thi đấu tại SEA Games 24. Ngoài ra, đội nam của họ còn có Yang Zi (38), Cai Xiao Li (152),... đều có xếp hạng hơn 100 bậc so với các tay vợt VN.
Chính vì thế dù ở SEA Games 23, Trần Tuấn Quỳnh đã hai lần đánh bại Yang Zi trong nội dung đồng đội, nhưng phải thừa nhận là thật khó cho các tay vợt nam VN khi thế cân bằng nhiều năm trước đây đang có hướng lệch về Singapore. Chỉ tiêu đơn nam chỉ là HC đồng, nên nếu vượt qua "cột mốc" này thì một tay vợt nam VN mới có cơ hội tranh chấp một suất của Đông Nam Á vào vòng tuyển chọn châu lục để tìm cơ hội tiếp theo đến với Olympic 2008.
"Do thiếu kinh phí" nên suốt năm qua, các tay vợt VN chỉ một lần thi đấu ở nước ngoài ở giải vô địch thế giới tại Croatia. Ngay giải vô địch châu Á tổ chức tại một địa điểm rất gần là Trung Quốc mà cũng không có tay vợt nào của VN được tham dự (trong khi các nước ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia... đều có dịp cọ xát quan trọng ở thời điểm 3 tháng trước ngày khai mạc SEA Games 24). Tự đóng khung mình và xã hội hóa quá chậm chạp đang đẩy bóng bàn VN một thời lừng lẫy vào thế khó.
(Theo Thanh Niên)