Bình Dương - chủ nhà nuôi mộng vô địch
Công Vinh - bản hợp đồng bom tấn mới ký - có thể trình làng tại Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship). Dù bận tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2014 khởi tranh tháng 12, tiền đạo người Nghệ An cùng các đồng đội Trọng Hoàng, Anh Đức, Phước Tứ, Văn Hoàn và Tấn Tài sẽ được LĐBĐ Việt Nam và HLV Toshiya Miura đặc cách cho về dự giải.
Với bộ ba tuyển thủ quốc gia này, cộng thêm lực lượng còn lại vốn đã lắm sao như Tấn Trường, Phước Tứ, Văn Thành, Kesley, Esele, Moses, Suleiman… đội bóng của chuyên gia lão làng Lê Thụy Hải vẫn được đánh giá là mạnh vượt trội so với ba đối thủ dự giải.
![]() |
Bình Dương, với lực lượng rất mạnh, được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ảnh: Đức Đồng. |
Để chuẩn bị cho Giải bóng đá Toyota Mekong Club Championship cũng như Cúp Truyền hình Bình Dương - BTV Cup, và chiến dịch bảo vệ ngôi báu ở V-League 2015, ông Hải "lơ" và các học trò, trừ những tuyển thủ quốc gia, đã hội quân trở lại từ hôm 6/10. Họ bắt đầu bằng chuyến rèn thể lực một tuần tại Mỹ Khê, Đà Nẵng và đã trở lại Thủ Dầu Một để tập lắp đội hình, chiến thuật.
Hoàng Anh Attapeu - hiện thân cho tham vọng của bầu Đức với bóng đá Lào
Hoàng Anh Attapeu là đội bóng đá thuộc tỉnh Attapeu của Lào, được ông bầu của CLB Việt Nam Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức đầu tư thành lập năm 2012 và thi đấu tại giải vô địch quốc gia Lào - Lao League.
Trong mùa giải đầu tiên tranh tài, dù được bầu Đức tăng viện HLV Huỳnh Văn Ảnh và nhiều cầu thủ từ HAGL, Hoàng Anh Attapeu chỉ về nhì ở Lao League 2013- sau nhà vô địch SHB Champasak. Sang mùa 2014, bầu Đức tiếp tục đầu tư mạnh tay, tăng viện thêm ba cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG, gồm thủ môn Anh Việt, hậu vệ Văn Đại, tiền vệ Thành Nam cùng HLV Phan Tôn Lợi, và đã gặt hái thành công. Hoàng Anh Attapeu lên ngôi vô địch Lao League 2014 sớm một vòng đấu và cán đích với cách biệt bốn điểm nhiều hơn đội về nhì Lao Toyota FC.
![]() |
Hoàng Anh Attapeu vô địch Lao League 2014 với dấu ấn đậm nét từ sự đầu tư của Bầu Đức. Ảnh: Đức Đồng. |
Ngoài các gương mặt được đội bóng anh em từ Việt Nam tăng cường, Hoang Anh Attapeu còn sở hữu một số tuyển thủ quốc gia Lào như các tiền đạo Lembo Saysana, Sopha Saysana, trung vệ Khamphoumy Hanvilay, tiền vệ Vilayout Sayyabounsou, Kanlaya Sysomvang, Khonesavanh Sihavong.
Phnom Penh Crown - quyền lực của bóng đá Cambodia
Đội bóng thủ đô Phnom Penh có gốc gác Hoàng gia Cambodia. Trải qua nhiều cuộc bể dâu cùng lịch sử, họ được thành lập lại từ năm 2001 và gắn tên nhà tài trợ Crown, rồi tham gia thành lập lại giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Cambodia một năm sau đó. Qua 12 năm lịch sử của giải đấu này, Crown chính là đội bóng giàu thành tích nhất, với năm lần vô địch (2002, 2008, 2010, 2011 và 2014). Cùng thời gian, CLB này có có thêm hai lần đăng quang ở Hun Sen Cup, tức Cup Quốc gia Cambodia.
Thành công đó đến từ sự đầu tư mạnh mẽ của ông chủ Rithy Samnang. Vị doanh nhân trẻ sở hữu chuỗi sòng bài lớn nhất Cambodia - Crown Casino - xây dựng Phnom Penh Crown theo mô hình chuyên nghiệp, với một học viện bóng đá trẻ và đội một có quy mô lớn, liên kết với đội Ngoại hạng Anh Everton và Học viện Bóng đá châu Á Thái Bình Dương ở New Zealand.
![]() |
Phnom Penh Crown háo hức tranh tài với các đối thủ trong khu vực. Ảnh: PPCFC. |
Cách làm bóng đá bài bản của Samnang giúp Phnom Penh Crown duy trì tiềm lực và sự ổn định vượt trội so với các đối thủ trong nước. Ở mùa 2014 vừa qua - mùa đầu tiên bóng đá Cambodia cho phép các đội sử dụng ngoại binh, ông chủ Samnang đã tuyển mộ cho đội bóng bốn gương mặt, hậu vệ Obadin (Nigeria), tiền vệ Adriano Pellegrino (Australia), các tiền đạo George Bisan (Nigeria) và Baldwin Ngwa (Cameroon).
Ayeyawady United - ẩn số từ Myanmar
Ayeyawady, thành lập năm 2009, là đội đang giữ Cup Quốc gia Myanmar. Đội bóng này không còn quá xa lạ với CĐV Việt Nam, cũng như những đội bóng của Việt Nam vì từng nhiều lần thi đấu tại AFC Cup.
Ngoài hai tiền vệ tuyển thủ quốc gia gồm Min Min Thu, 26 tuổi, và Nanda Lin Kyaw Chit, 22 tuổi, Ayeyawady còn sở hữu bốn ngoại binh gồm trung vệ Clark Clifford (quốc tịch Nigeria), các tiền vệ Lassina Kone (Bờ Biển Ngà), Kim Sung Min (Hàn Quốc) và tiền đạo Rankovic Sasa (Serbia).
![]() |
Kone (áo đỏ) của Ayeyawady là ngòi nổ quan trọng của CLB Myanmar. Ảnh: PSD. |
|
Linh Linh