Tại hội nghị triển khai công tác ngành y tế năm 2019 chiều 15/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết một trong những điểm nổi bật của ngành y tế năm qua là đổi mới, sắp xếp, tinh gọn lại hệ thống ngành y, biên chế.
Tại Bộ Y tế đã giảm 35 phòng trong các Vụ, Cục, cùng hơn 100 lãnh đạo. Cục Phòng chống HIV/AIDS cắt giảm 50% số phòng.
52 trong số 63 tỉnh, thành phố thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng (CDC). Nhờ đó giảm được 437 đầu mối đơn vị, bớt 1.748 vị trí chức danh lãnh đạo.
Có 57 tỉnh, thành sáp nhập các trung tâm dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Chỉ ở khu vực này, ngành y giảm hơn 2.000 viên chức và 1.364 vị trí lãnh đạo.
Hiện ngành y tế có khoảng 17.000 cán bộ, trong đó 3.400 người làm việc gián tiếp. 25.000 cán bộ y tế không ăn lương từ ngân sách nhà nước, giúp tiết kiệm khoảng 1.500 tỷ đồng một năm.
Bộ trưởng Tiến cũng cho biết nhờ những phản ánh của người dân qua đường dân nóng 1900 9095, các đơn vị ngành đã xử lý kỷ luật 182 nhân viên y tế. Những nhân viên này bị người bệnh hoặc thân nhân bệnh nhân tố cáo là có hành vi nhũng nhiễu, thái độ ứng xử không phù hợp...
Cũng nhờ đường dây nóng, 126 nhân viên y tế được khen thưởng kịp thời bởi những hành vi đẹp giúp bệnh nhân.
Nhờ những góp ý qua kênh này, Bộ cải tiến quy trình khám chữa bệnh với 590 trường hợp, cải thiện cơ sở vật chất 259 cơ sở.