Ngoài các dự án tại Tây Nguyên, 3 dự án khai thác tuyển quặng bô xít tại miền Bắc sẽ được đầu tư mới đến 2030, theo Quy hoạch mới.
Trong 21.170 ha đất đã được cấp phép thăm dò, khai thác quặng bô xít ở Lâm Đồng, có khoảng 4.906 ha rừng, trong đó 2.397 ha rừng tự nhiên.
Sản lượng quặng nguyên khai và quặng tinh thu được của Nhôm Lâm Đồng thấp hơn công suất cho phép, nên Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu giữ đúng thiết kế.
Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam đề nghị Chính phủ sớm chấp thuận chủ trương nâng công suất hai dự án bô xít Tây Nguyên lên 800.000 tấn alumin một năm.
Đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, song số âm vốn thực tế mà Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng của Vinacomin đang gánh gấp 8 lần tính toán ban đầu.
Đại diện Tập đoàn than khoáng sản (Vinacomin) nói rằng sự cố tràn bùn sáng 8/10 là từ hồ chứa sau tuyển rửa quặng nguyên khai chứ không phải của hồ bùn đỏ nên nước này không có hóa chất và không độc hại.
Bô xít Tây Nguyên đạt được một số kết quả ban đầu như giảm thời gian lỗ kế hoạch, đóng góp vào ngân sách song Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định “không nên chủ quan” về dự án.
Vốn đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng hiện tương đương hơn 1% vốn chủ sở hữu 33.000 tỷ đồng của tập đoàn.
Theo ông Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), số nợ 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực (EVN) không còn là vấn đề lớn lúc này.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định dự án bô xít tại Tây Nguyên đã được Bộ Công thương thẩm tra kỹ càng và vẫn còn hiệu quả dù thời gian thua lỗ dài hơn.