Theo Văn phòng Quốc hội, tại kỳ họp tới, Quốc hội dự kiến dành 13 ngày cho công tác xây dựng luật; 3,5 ngày cho thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách; 2 ngày cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp... Chính phủ sẽ báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác phòng chống tham nhũng.
![]() |
|
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn tại kỳ họp giữa năm nay. Ảnh: TTXVN |
Phiên chất vấn (12-13/11) sẽ dành thời gian cho đối thoại trực tiếp, không đọc phần trả lời chất vấn bằng văn bản. Các đại biểu có 7 phút để đặt câu hỏi.
|
Tại kỳ họp giữa năm, các bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trả lời chất vấn. |
"Những bộ trưởng trong phiên trả lời tại kỳ họp trước có cam kết trước Quốc hội thì tại kỳ họp này phải báo cáo xem đã thực hiện đến đâu. Công tác chất vấn sẽ theo nhóm vấn đề đang được cử tri quan tâm", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói
Tại buổi thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến đề nghị đưa Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND quận huyện, phường và nhân dân bầu chủ tịch xã ra thảo luận ở hội trường, thay vì chỉ dành nửa ngày thảo luận ở tổ.
"Chúng ta đang bố trí thời gian thảo luận luật theo nguyên tắc bình quân, chưa tính đến độ phức tạp của từng dự luật. Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND quận huyện, phường và nhân dân bầu chủ tịch xã là vấn đề lớn, được cử tri quan tâm, theo tôi cần phải thảo luận ở hội trường", Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ quan điểm.
Với quan điểm cần tăng các nội dung truyền hình trực tiếp, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công tác thi hành án của Tòa án nhân dân tối cao.
Các dự án luật được thông qua tại kỳ họp thứ tư gồm: Luật cán bộ, công chức, Luật thi hành án dân sự, Luật quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật bảo hiểm y tế, Luật đa dạng sinh học, Luật công nghệ cao, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Việt Anh
