Chính phủ đề xuất gia hạn gói lãi suất 2% thuộc chương trình phục hồi kinh tế tới hết năm nay, nếu không giải ngân hết sẽ hủy dự toán, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận chậm triển khai chương trình phục hồi kinh tế do các bộ ngành liên tục thay đổi đề xuất.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật cần hạn chế trường hợp chỉ định thầu, chỉ áp dụng khi thực sự cần thiết để nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giải ngân đầu tư công chậm phần lớn ở khâu thực hiện tại địa phương nhưng đại biểu cho rằng "nói vậy thì tội địa phương quá".
Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất lập Ban chỉ đạo quốc gia chống suy thoái để sớm khôi phục lại nền kinh tế, do Thủ tướng làm trưởng ban.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, doanh nghiệp không chỉ xin hỗ trợ về tiền mà còn "xin cơ chế" để cải cách thủ tục hành chính.
Tham gia cuộc họp sáng 23/3 sau một thời gian tự cách ly, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ vẫn muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuê.
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nói với VnExpress sẽ đi làm từ tuần sau và kêu gọi lúc này mọi người cần bình tĩnh, tránh lan tin đồn thất thiệt.
Mặc dù ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân Nhung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng âm tính với nCoV.
Quá trình học hỏi kinh nghiệm, các nước đều đưa ra lời khuyên nên có phương thức thoả thuận giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ trong thu thuế.
Dự án ODA cần 6 tháng đến thậm chí vài năm để được phê duyệt và chi phí cho các thủ tục này theo đại biểu Quốc hội tới cả trăm triệu USD.
Trong khi Bộ trưởng Kế hoạch khẳng định việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã khắc phục tình trạng dự án "ăn đong", song đại biểu không cho là như vậy.
Ông Nguyễn Chí Dũng thừa nhận có hiện tượng, doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng tạm ngừng hoạt động, giải thể cũng tăng cao.
Việt Nam sẽ nói không với dự án công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường nhưng mở lòng với lĩnh vực mới như kinh tế chia sẻ.
Các đặc khu kinh tế được lập sẽ tạo nơi thu hút đầu tư và tính lan toả trong khu vực, thế giới.
Lần thứ 3 đưa ra thảo luận tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội, song vẫn còn Bộ có ý kiến "ngược", chưa thống nhất về nội dung của dự luật Chính phủ trình.
Vấn đề đặt ra với công cuộc tái cơ cấu kinh tế những năm tới không nằm ở con số tổng đầu tư toàn xã hội, mà ở việc nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào cho hiệu quả.
Khối lượng công việc, các cuộc họp của bộ, ngành liên quan tới ngành kế hoạch, đầu tư quá nhiều, khiến ngay việc phân công người đi họp cũng khó khăn.
Người đứng đầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong gần 5 năm qua chia sẻ rằng ông nghỉ hưu hoàn toàn thoải mái, trong tâm trạng vui vẻ và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo tiếp theo.