Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị khiển trách do có một số vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung và nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước để khắc phục tình trạng đơn vị thua lỗ, công nhân không thu nhập nhưng lãnh đạo lương rất cao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các Bộ Lao động, Công an, Công đoàn gỡ vướng thủ tục khởi kiện liên quan BHXH và đưa ra xét xử một số vụ trốn đóng.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định nếu giữ thời gian đóng BHXH 20 năm thì người lao động không thể chờ đợi, cần giảm xuống 15 hoặc 10 năm.
Sáng 6/6, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - thành viên Chính phủ đầu tiên sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề lao động, việc làm.
Chỉ còn nửa tháng giải ngân gói hỗ trợ thuê trọ cho người lao động, nhưng 29 tỉnh, thành chưa thực hiện, nhiều nơi tỷ lệ rất thấp, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Các cơ quan sẽ nghiên cứu điều chỉnh chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần, xây dựng văn hóa an sinh cho người lao động, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Nhóm lao động thụ hưởng sẽ mở rộng tại các tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16 và một số thủ tục được bãi bỏ, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Hà Nội11 triệu lao động được thụ hưởng từ nhóm chính sách hỗ trợ bảo hiểm; hơn 52.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng đã được nhận hỗ trợ.
Chính phủ đã ban hành nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền 26.000 tỷ đồng, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025, chiều 29/12 tại phiên họp Chính phủ tháng 12.
Giai đoạn 2016 - 2019, Việt Nam có hơn 6 triệu người thoát nghèo, 2 triệu người thoát cận nghèo, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh Nghị quyết 42 để giáo viên trường tư thục, những người mất việc, ngưng việc được nhận tiền hỗ trợ.
Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung nêu nhiều lý do không đồng tình với đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp 2/9 năm nay.
Hộ nghèo và cận nghèo, người có công... sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng trong tháng 4.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất nhiều phương án thêm ngày nghỉ trong năm, sau nhiều tranh luận, Quốc hội chốt bổ sung một ngày vào dịp Quốc khánh.
Từ ngày 1/1/2021, nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì chủ sử dụng lao động có thể trả lương cho người được ủy quyền hợp pháp.
Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội khẳng định, việc cựu lãnh đạo bảo hiểm xã hội bị bắt và "xử lý một vài nghìn tỷ đồng" không ảnh hưởng đến quỹ này.
Thân nhân liệt sĩ Thao Văn Súa, Trưởng công an xã Nhi Sơn đã nhận bằng Tổ quốc ghi công do Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội trao hôm 22/8.