Theo TS Khuất Thu Hồng, bộ quy tắc chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc liệt kê hành vi khá rõ, giúp doanh nghiệp thực thi luật lao động tốt hơn.
Sau dự thảo quy tắc nháy mắt, nhìn gợi tình là quấy rối, Thu Linh bối rối khi bản thân thường vô thức liếc theo người có ngoại hình, anh Vương thì lo tật nháy mắt có thể khiến mình vướng rắc rối.
Theo dự thảo Bộ quy tắc chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, dùng cử chỉ ngón tay… được xếp vào dạng quấy rối phi lời nói.
Từ tháng 1/2019, người làm báo Việt Nam có 8 việc không được làm khi sử dụng mạng xã hội.
Nhiều chuyên gia cho rằng trong môi trường mạng xã hội đang bị 'vẩn đục' tại Việt Nam, cần có một bộ quy tắc ứng xử để thanh lọc những phát ngôn gây thù ghét.
Theo Bộ Lao động, quy định của pháp luật hiện hành chưa cụ thể, thiếu các văn bản và tài liệu hướng dẫn để nhận diện hành vi quấy rối tình dục, làm cho việc phòng chống và xử lý hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn.
'Doanh nghiệp không áp dụng bộ quy tắc ứng xử quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và cơ hội mở rộng thị trường', bà Lisa Wong, chuyên gia nghiên cứu về giới của Tổ chức lao động thế giới (ILO) khẳng định.
"Trên thực tế, chưa thấy biểu hiện quấy rối tình dục ở doanh nghiệp đông cán bộ quản lý nữ. Còn doanh nghiệp nhiều cán bộ nam, ít nhiều có dư luận về vấn đề này và việc áp dụng bộ quy tắc trên là rất khó", Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hải Dương bày tỏ quan điểm.
Nhiều người cho rằng, quấy rối tình dục tại nơi làm việc tức là động chạm vào vùng nhạy cảm, có quan hệ tình dục chứ không phải là những hành vi như có cái nhìn gợi tình hay nháy mắt liên tục...