Chiều 17/6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chủ nhiệm đề án nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (Quốc sử) và nghe báo cáo tiến độ xây dựng bộ Địa chí quốc gia Việt Nam (Quốc chí).
Bộ Quốc sử sẽ gồm 25 tập thông sử, 5 tập biên niên và cơ sở dữ liệu lịch sử Việt Nam. Mỗi tập là một đề tài khoa học cấp quốc gia. 250 nhà khoa học cùng nhiều cộng tác viên trong và ngoài nước tham gia biên soạn.
Quốc sử sẽ kế thừa những bộ sử trước đây, tổng kết và nâng cao toàn bộ kết quả nghiên cứu của giới sử học cả nước; tiếp thu thành tựu nghiên cứu của các nhà sử học nước ngoài về Việt Nam từ xưa tới nay; có luận giải mới, đánh giá phù hợp về những vấn đề khoa học lịch sử đang đặt ra.
"Bộ sử không sao chép, trùng lặp với các tác phẩm đã xuất bản, kể cả của những người tham gia biên soạn. Tư liệu sử dụng và chú thích trong công trình phải truy đến tư liệu gốc, không được dẫn lại qua một tác phẩm khác; bảo đảm khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật lịch sử, trình bày theo chuẩn mực quốc tế", Ban chủ nhiệm đề án nói.
Đến nay, 30 tập Lịch sử Việt Nam đã hoàn thiện bản thảo chính thức và hoàn thành nghiệm thu cấp đề án. Ban chủ nhiệm đang bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình nghiệm thu cấp nhà nước.
Về bộ Quốc chí, ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, đã tập hợp được hàng trăm nhà khoa học tham gia. Đại học quốc gia Hà Nội thẩm định thuyết minh được 28 tập; hoàn thiện quy chuẩn. 15 tập đã hoàn tất thủ tục để biên soạn.
"Quốc chí sẽ có cách tiếp cận mới nhằm thu thập dữ liệu, mô tả hiện trạng các lĩnh vực đời sống theo cách nhìn đương đại. Ngoài việc sử dụng các nguồn tài liệu đã có thì khảo sát thực tế kiểm chứng thông tin, ghi chép trực tiếp là hết sức quan trọng", ông Sơn nói.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá đây là những đề án thiết thực, có ý nghĩa cho hiện nay và mai sau. Ông yêu cầu các bộ ngành, địa phương tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành bộ Quốc sử và Quốc chí đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Bộ Quốc sử được Đảng, Nhà nước đồng ý biên soạn từ năm 2014. Năm 2017, giáo sư Vũ Minh Giang - Phó chủ nhiệm đề án Nghiên cứu và biên soạn bộ Quốc sử từng khẳng định, điểm mới căn bản của bộ sách là đề cao nguyên tắc toàn bộ và toàn diện.
Bộ sách sẽ trình bày đầy đủ biến cố quan trọng từng diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam một cách khách quan, khoa học. Các thực thể chính quyền đã tồn tại cũng được đề cập toàn vẹn.
Theo ông Giang, bộ sử sẽ viết về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta năm 1979; các cuộc hải chiến bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Cố giáo sư Phan Huy Lê (tổng chủ biên bộ quốc sử) từng nhấn mạnh, bộ quốc sử đồ sộ nhất từ trước đến nay, sẽ lần đầu tiên đề cập đến nhiều "khoảng trống lịch sử" vốn được coi là "nhạy cảm" như cải cách ruộng đất, Nhân văn - Giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc, cải tạo tư sản ở miền Nam sau 1975, nạn thuyền nhân...