Từ 1/1/2018, kẻ trộm bị phạt tối đa 20 năm tù, bỏ án chung thân Theo luật mới, kẻ lấy cắp tài sản từ hai triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự (mức cũ 500.000 đồng), trong hình phạt không còn án chung thân.
Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội Theo luật hình sự có hiệu lực từ 1/1/2018, nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, ông chủ có thể lĩnh án tới 7 năm tù.
Đề xuất thêm tội dâm ô đồng tính vào Bộ luật hình sự mới Chuyên gia cho rằng cần bổ sung "tội dâm ô đồng tính" vào Bộ luật hình sự 2015 để theo kịp thực tiễn xã hội.
Phó chủ tịch Quốc hội: Phải ngăn chặn băng nhóm kiểu xã hội đen Thảo luận việc sửa đổi Bộ luật hình sự, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cảnh báo việc hình thành và hoạt động của tội phạm có tổ chức, rất cần chính sách trừng trị, trấn áp.
Bộ luật Hình sự có nhiều lỗi: Đại biểu thông qua không thể chối trách nhiệm "Không biết đại biểu chuyên trách làm gì ở Quốc hội mà để ban hành các đạo luật còn nhiều điều khoản thiếu chuẩn mực về câu cú, chưa nói đến nội dung”, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 13 Nguyễn Văn Phúc chia sẻ câu nói của một cử tri khiến ông thấy xấu hổ.
Bộ luật Hình sự 2015 bị phát hiện 3 lỗi nghiêm trọng Một số điều khoản bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt sẽ khiến các cơ quan tố tụng lúng túng khi áp dụng với nghi phạm.