![]() |
Cơ hội mới cho những thí sinh giỏi, có điều kiện kinh tế. Ảnh: P.V. |
Trao đổi với VnExpress, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà cho biết, chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách được Bộ duyệt sẽ không vượt quá 10% so với tổng chỉ tiêu đào tạo của trường trong năm học đó.
6 trường nằm trong danh sách được cấp thêm quota là Hà Nội (tên gọi cũ là ĐH Ngoại ngữ Hà Nội), Ngoại thương Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Học viện Tài chính, Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Kiến trúc TP HCM.
Không có cơ hội cho thí sinh nghèo
Theo bà Hà, những trường được cấp thêm "quota" phải đáp ứng 3 tiêu chí. Thứ nhất, ngành học tuyển ngoài ngân sách đang có nhu cầu nhân lực. Thứ hai, điều kiện vật chất, giảng viên của trường đáp ứng được công tác đào tạo. Thứ ba, nhiều thí sinh trên 20 điểm có nhu cầu theo học.
Mức điểm xét tuyển hệ đào tạo ngoài ngân sách: ĐH Ngoại thương: khối A từ 22 điểm, khối D từ 21 điểm. ĐH Xây dựng Hà Nội: từ 24,5 điểm. ĐH Hà Nội (tên gọi cũ là ĐH Ngoại ngữ Hà Nội): từ 22 điểm (môn Ngoại ngữ tối thiểu 7 điểm). Học viện Tài chính: từ 22,5 điểm. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: 20 điểm trở lên. ĐH Kiến trúc TP HCM: từ 20 điểm |
Với hệ đào tạo ngoài ngân sách (nhà nước không cấp kinh phí) mức học phí mà gia đình chi trả sẽ khá cao. Theo thông tin của VnExpress, mức học phí mà các trường dự kiến áp dụng với sinh viên là 4,5-7 triệu đồng/năm (mức học phí hiện nay 1,8 triệu đồng/năm). Như vậy, ngoài điểm thi cao, thí sinh và gia đình còn phải cân nhắc khả năng kinh tế trước khi quyết định đăng ký theo học.
Theo Vụ trưởng Trần Thị Hà, hiện nay, ngân sách nhà nước cấp để đào tạo mỗi sinh viên khoảng 4,5-5 triệu đồng/năm. Sinh viên đóng học phí 1,8 triệu đồng/năm. Tổng cộng chi phí đào tạo mỗi sinh viên khoảng 6,5 triệu đồng/năm. Do đó, mức học phí mà các trường dự kiến áp dựng với hệ đào tạo ngoài ngân sách là "tính đúng, tính đủ". Song song với việc công bố điểm sàn xét tuyển hệ đào tạo ngoài ngân sách, các trường phải công khai mức học phí dự kiến.
"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là mở thêm cơ hội vào đại học cho những thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng 1. Tất nhiên, để theo học các em này phải có điều kiện kinh tế đáp ứng mức học phí cao. Những thí sinh điều kiện không cho phép, có thể tham gia xét tuyển nguyện vọng 2", bà Hà nói.
Nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, Bộ GD&ĐT cho phép các em có thể đồng thời nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ ngoài ngân sách của trường dự thi và nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường còn thiếu chỉ tiêu.
Ngoài 6 trường đã được cấp "quota", đến ngày 25/8, Bộ GD&ĐT đã nhận thêm đơn đề nghị của ĐH Y Hải Phòng và ĐH Y Dược Cần Thơ xin tuyển bổ sung chỉ tiêu ngoài ngân sách.
Việt Anh