Sáng 6/11, họp báo cáo công tác biên phòng 10 tháng qua, Bộ đội Biên phòng TP HCM cho biết, đã điều động gần 580 cán bộ, chiến sỹ, gần 120 lượt tàu, ca nô phối hợp các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người bị tai nạn trên biển. Trong 61 vụ tai nạn, có 31 người chết, 10 tàu bị chìm, cháy, 15 tàu bị hư hỏng.
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM cho biết, khu vực cảng biển thành phố có mật độ tàu thuyền qua lại lớn, nhiều luồng đường biển quốc tế cộng với thời tiết bất lợi như bão, áp thấp nhiệt đới... nên thường xuyên xảy ra các vụ đâm va, chìm tàu trên biển.
"Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng khác làm tốt công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả tai nạn", đại tá Thắng nói.
Hiện, Bộ đội Biên phòng TP HCM ký kết quy chế phối hợp với biên phòng các địa phương từ Bình Định đến Kiên Giang, Hải đoàn 18 và 28, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 để kịp thời cứu nạn, cứu hộ trên biển.
Hà An