Sau khi hơn 30 nước tuyên bố ngừng nhập thịt bò Mỹ, Nhà Trắng đang gấp rút cử đặc phái viên đi chứng minh với thế giới rằng loại thực phẩm này hiện vẫn rất an toàn. Một đoàn quan chức chính phủ đang trên đường đi Mexico, một đoàn khác cũng đã tới Nhật Bản, Hàn Quốc vì mục đích này.
Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thuộc Đại học Purdue, trường hợp bò điên (BSE) lần đầu tiên được phát hiện tại Mỹ đã gây tổn thất cho ngành công nghiệp nước này ít nhất 2 tỷ USD, do cả sản lượng xuất khẩu và giá bán đều giảm.
Hôm qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau khi thông tin về trường hợp bò điên đầu tiên được xác nhận. Nasdaq và Dow Jones lần lượt mất 0,3 và 0,4% điểm số.
Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) Bùi Quang Anh cho VnExpress biết, kể từ hôm nay, Cục sẽ không ký bất cứ đơn hàng nhập khẩu nào liên quan tới thịt bò xuất xứ từ Mỹ cho đến khi Washington chứng minh được trường hợp bò điên đầu tiên không ảnh hưởng đến chất lượng các mặt hàng có liên quan.