Đường đến Euro 2008. Bồ Đào Nha chỉ thua một trận và đứng nhất bảng A (nhóm duy nhất có 8 đội), nhưng chuyến hành trình của họ nhìn chung là khá chông gai, thậm chí kéo dài cho đến tận những giây phút cuối cùng.
![]() |
| Những "mưu mẹo" của Scolari có giúp Bồ Đào Nha bù đắp một số thiếu sót hiện tại để đạt đỉnh vinh quang? |
Nguy nhân là do Bồ Đào Nha rất nhiều lần để rớt điểm trước một số đối thủ không phải là quá tầm, thậm chí còn bị cho là dưới cơ như trận hòa 1-1 với Phần Lan trong trận ra quân, chia điểm với Serbia ở cả lượt đi và về, hòa Armenia trên sân khách hay thất bại trước của Ba Lan... Chuỗi trận thê thảm đó có lúc đẩy Bồ Đào Nha xuống vị trí thứ ba.
Mọi chuyện tưởng như còn tồi tệ hơn cho họ sau khi HLV Luiz Felipe Scolari bị cấm chỉ đạo ba trận vì tội gây gổ với tuyển thủ Dragutinovic của Serbia. Tuy nhiên, chính trong quãng thời gian đó Bồ Đào Nha lại tìm lại được nguồn sáng khi thắng liền ba trận. Nhờ đó, chỉ có được trận hòa 0-0 trước Phần Lan ở trận đấu cuối nhưng họ vẫn giành được suất vé đến Thụy Sĩ và Áo.
Thành tích tại các kỳ Euro. Chuyến hành trình xa nhất mà Bồ Đào Nha có được tại giải vô địch các quốc gia châu Âu là vào đến chung kết năm 2004, nơi họ làm chủ nhà. Tưởng như thày trò HLV Luiz Felipe Scolari sẽ tới được đỉnh vinh quang lần đó, nhưng kết cục là phải chịu thất bại bẽ bàng trước đội được đánh giá thấp hơn - Hy Lạp. Trước vòng chung kết năm đó, Bồ Đào Nha từng hai lần có mặt ở bán kết, nhưng đều thua cả hai lần trước cùng đối thủ là Pháp (năm 1984 và 2000).
Cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng: Cristiano Ronaldo. Trong đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha còn nhiều tài năng khác, nhưng Ronaldo vẫn được cho là tâm điểm, vì nhiều lý do. Anh mới có một mùa giải tuyệt vời cùng MU, ghi được 42 bàn thắng và góp công lớn vào cú đúp Champions League và Ngoại hạng. Anh hiện được CLB vĩ đại nhất thế giới Real Madrid ra sức chèo kéo.
Tại vòng loại, Ronaldo chính là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha, 8 bàn trong tổng số 24 lần đội bóng này phá lưới đối phương. Anh mạnh mẽ và kỹ thuật. Anh ngông ngênh và tinh quái... tất cả đủ khiến nhiều chuyên gia nhận định "năm nay là năm của Ronaldo".
Lối chơi của Bồ Đào Nha: Dưới thời HLV Luiz Felipe Scolari, Bồ Đào Nha không còn chơi tinh tế như trước mà thiên nhiều về tính thực dụng. Sự chuyển biến này nhìn chung chưa thuyết phục được tất cả những ai yêu mến họ. Đơn giản không chỉ bởi đội tuyển này chưa đạt được thành tích cụ thể nào mà còn vì trong lối chơi của họ đâu đó vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Thể hiện rõ nhất là trong chặng đường vòng loại vừa qua.
Có một nền tảng phòng ngự tốt, khi ở đó đều là những cái tên đình đám như Riacardo Carvalho và Jose Bosingwa của Chelsea, Pepe của Real và Miguel hiện thi đấu cho Valencia. Có một tuyến tiền vệ đầy rẫy tài năng như Joao Moutinho, Miguel Veloso, Deco, Ricardo Quaresma hay Ronaldo, Nani... Nhưng cái thiếu sót của Bồ Đào Nha lúc này nằm ở hàng công - nơi họ không có nhiều sự lựa chọn tốt nhất, ngoại trừ Hugo Almeida và Helder Postiga.
Đó là nguyên nhân vì sao HLV Scolari thường cho đội chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc thậm chí là 4-2-4-0 như ở một số trận tại World Cup 2006. Và đó cũng là một phần nguyên nhân lý giải cho việc Ronaldo - một tiền vệ - là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho họ ở vòng loại vừa qua.
![]() |
| Gánh nặng sẽ đè nhiều lên vai Ronaldo. |
Dự đoán: Bốn năm họ đã có cơ hội tuyệt vời để lên đỉnh vinh quang, nhưng không thành. Năm nay mọi chuyện xem ra còn khó hơn với Bồ Đào Nha. Việc có được nhiều ngôi sao, lại chỉ ở chung bảng với Thụy Sĩ, Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, cơ bản đảm bảo cho họ suất vào vòng trong. Nhưng giới chuyên môn nhận định, chuyến phiêu lưu của thày trò Scolari có lẽ không đến được tới được điểm cuối cùng.
| Danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha |
| Thủ môn: 1 Ricardo, 12 Quim, 22 Rui Patrício Hậu vệ: 2 Paulo Ferreira, 3 Bruno Alves, 4 Bosingwa, 5 Fernando Meira, 13 Miguel, 14 Jorge Ribeiro, 15 Pepe, 16 Ricardo Carvalho. Tiền vệ: 6 Raul Meireles, 8 Petit, 10 João Moutinho, 18 Miguel Veloso, 20 Deco, 7 Cristiano Ronaldo, 19 Nani. Tiền đạo: 9 Hugo Almeida, 11 Simão, 17 Ricardo Quaresma, 21 Nuno Gomes, 23 Hélder Postiga |
| Kết quả vòng loại Euro 2008 của Bồ Đào Nha Thắng Phần Lan (sân khách) 1-1 |
| Vòng chung kết Euro 2008 (từ ngày 7/6 đến 29/6) Bảng A: Chủ nhà Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Czech. Bảng B: Chủ nhà Áo, Ba Lan, Đức, Croatia. Bảng C: Hà Lan, Pháp, Romania, Italy (ĐKVĐ thế giới). Bảng D: ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Thuỵ Sĩ và Czech sẽ đấu trận khai mạc, ngày 7/6/2008 tại Basle. |
Hà Uyên
|
|

