Dù bị nhiễm chất độc da cam nhưng với quyết tâm, năm 2002 cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã thành lập Công ty Hoàng Tuấn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Ông Nở còn xây nhiều nhà tình nghĩa, trao học bổng cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình khó khăn.
Hay tấm gương của bà Đặng Thị Bảy (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, khi trở về chịu thương tật 89% nhưng vẫn đi khắp xóm làng bán vé số. Rồi bà còn dùng số tiền lương thương binh dành dụm trong hơn 12 năm để ốp gạch men cho 144 ngôi mộ của Nghĩa trang liệt sĩ xã...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với người có công tiêu biểu toàn quốc 2012. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần cách mạng, ý chí vươn lên mạnh mẽ và những kết quả đạt được của các tấm gương người có công với cách mạng; bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn với các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ và những người có công với cách mạng; đồng thời đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn nữa tới chính sách đối với người có công.
Theo Bộ Lao động, hiện cả nước có 8,8 triệu người có công, chiếm gần 10% dân số. Trong đó, gần 1,15 triệu liệt sĩ, hơn 3.000 bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, hơn 780.000 thương binh, 1.253 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, hơn 100.000 người bị địch bắt tù, đày, hơn 4,1 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc... |
Nguyễn Đông