Kế hoạch thăm Nhật của ông Tập trở nên bấp bênh, khi quan hệ hai nước vốn phức tạp giờ thêm căng thẳng vì tình hình Hong Kong và Covid-19.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật lo ngại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cho rằng cần theo dõi ý định của Bắc Kinh.
Hội đồng thành phố Ishigaki thông qua nghị quyết đổi tên hành chính nhóm đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, khiến Bắc Kinh phản ứng.
Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động suốt 65 ngày gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Các biên đội máy bay B-1B Lancer xuất hiện trong hai ngày liên tiếp ở Biển Đông và Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.
Tokyo, Seoul triển khai nhiều tiêm kích theo dõi hai oanh tạc cơ Tu-95MS bay gần không phận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập chiếm đảo, sân bay gần Nhật và Philippines trong 11 ngày của tháng 8.
Cảnh sát Nhật Bản thông báo sẽ lập đơn vị đặc biệt tuần tra nhóm đảo đang tranh chấp với Trung Quốc tại biển Hoa Đông hôm 2/9.
Vụ nổ súng bắn cảnh cáo của tiêm kích Hàn Quốc với máy bay Nga hôm 23/7 dẫn tới cuộc "đấu khẩu" giữa các ông lớn ở Đông Bắc Á.
Các tàu hải cảnh Trung Quốc hai lần đi vào khu vực gần đảo tranh chấp với Nhật trên biển Hoa Đông chỉ trong một tuần.
Quân đội Canada cho biết vụ tiêm kích Su-30 Trung Quốc bay gần nhóm chiến hạm nước này diễn ra một cách "chuyên nghiệp và thân thiện".
Cựu tham mưu trưởng hải quân Nga cho rằng thủy thủ có quyền thư giãn khi tàu không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Video quay từ tàu chiến Mỹ cho thấy các thủy thủ Nga vẫn cởi trần tắm nắng, dù hai chiến hạm suýt đâm nhau trên biển Hoa Đông.
Hải quân Mỹ và Nga đều cáo buộc tàu chiến hạm của đối phương có hành động gây nguy hiểm suýt dẫn đến tai nạn trên biển Hoa Đông.
Quân đội Nga đã bày tỏ phản đối với phía Mỹ sau hành động chạy cắt mặt của tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville.
Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội tăng cường khả năng chiến đấu khi giám sát vụ phóng, động thái được cho là gây áp lực với Mỹ.
Do cuộc sống khó khăn, ngư dân lần lượt rời bỏ hòn đảo tới thành phố lớn sinh sống, biến làng chài thành vùng đất hoang vu không bóng người.
Chuẩn đô đốc Trung Quốc cho rằng Mỹ sẽ sợ hãi khi hai tàu sân bay bị đánh chìm và hứng chịu tổn thất lớn về sinh mạng.
4 tàu hải cảnh Trung Quốc sáng 25/6 tiến vào vùng lãnh hải quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và bị tàu Nhật Bản xua đuổi.
Một số tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc chiếu tia laser cường độ thấp vào các máy bay Mỹ trên Biển Hoa Đông.